Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga “gửi tín hiệu hòa dịu” sau phát biểu của tân Thủ tướng Nhật Bản về hiệp ước hòa bình

Kinhtedothi - Điện Kremlin tuyên bố hoan nghênh mong muốn ký kết hiệp ước hòa bình của Tokyo, song khẳng định đối thoại song phương hiện “gần như bị đóng băng” vì lập trường thiếu thiện chí của Nhật Bản.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/10 cho biết, Nga hoan nghênh mong muốn của chính phủ Nhật về việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga và Moscow cũng ủng hộ hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

"Nga hoan nghênh tuyên bố này. Chúng tôi cũng ủng hộ việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật", ông Peskov nói tại buổi họp báo hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin lưu ý rằng Tokyo vẫn duy trì “lập trường không thân thiện” đối với Moscow, khi tham gia “tất cả các biện pháp trừng phạt và hạn chế bất hợp pháp đối với Nga do phương Tây áp đặt.

Ông Peskov nói thêm rằng cuộc đối thoại giữa hai nước cũng đã "giảm gần như bằng không" trong những năm gần đây.

Tuyên bố này được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định, việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Nga sẽ là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự đối ngoại của chính phủ mới.

Ngày 24/10, trong bài phát biểu chính sách đầu tiên trước Quốc hội Nhật sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết chính phủ của bà cam kết ký hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp tình trạng khó khăn trong quan hệ song phương.

Từ giữa thế kỷ 20, Nga và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm cố gắng ký kết một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, vấn đề Quần đảo Nam Kuril, Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, vẫn luôn là điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán như vậy.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Sáu, Thủ tướng Takaichi cũng thừa nhận quan hệ giữa Tokyo và Moscow đang “ở trong tình trạng khó khăn”.

Kể từ mùa xuân năm 2022, Nhật Bản đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, khiến Moscow đình chỉ các cuộc tham vấn về hiệp ước hòa bình. Nga cũng rút khỏi các cuộc đàm phán về hoạt động kinh tế chung tại khu vực Nam Kuril, đồng thời dừng các chuyến thăm của cựu cư dân Nhật Bản tới khu vực này.

Theo Đại sứ Nga tại Nhật Bản Nikolay Nozdryov, quan hệ Moscow-Tokyo đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Nhật Bản tham gia chiến dịch gây áp lực kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt do phương Tây khởi xướng.

Trong cuộc gặp gần đây giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko và Đại sứ Nhật Bản tại Moscow Akira Muto, phía Nga nhấn mạnh rằng các “hành động không thân thiện” của Tokyo đã khiến quan hệ song phương “rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử”.

Cứng rắn với Nga, Mỹ có đang tự làm khó mình?

Cứng rắn với Nga, Mỹ có đang tự làm khó mình?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cứng rắn với Nga, Mỹ có đang tự làm khó mình?

Cứng rắn với Nga, Mỹ có đang tự làm khó mình?

24 Oct, 04:44 PM

Kinhtedothi - Lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga khiến giá năng lượng toàn cầu tăng, làm dấy lên câu hỏi liệu chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump có vô tình gây sức ép ngược lên người tiêu dùng Mỹ và nền kinh tế trong nước.

Điểm tin 24/10: Nhà Trắng thông báo thời điểm ông Trump và ông Tập gặp nhau

Điểm tin 24/10: Nhà Trắng thông báo thời điểm ông Trump và ông Tập gặp nhau

24 Oct, 03:56 PM

Kinhtedothi - Nhà Trắng thông báo thời điểm ông Trump và ông Tập gặp nhau; Ông Putin lên tiếng về việc hủy tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ; Tiêm kích Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận quốc gia NATO; Israel hoãn luật sáp nhập Bờ Tây sau cảnh báo cứng rắn từ Mỹ; Đức tiêu hủy 15.000 con gia cầm liên quan ổ dịch cúm H5N1 độc lực cao; EU kêu gọi hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mercosur trong năm nay;

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ