Nga hứng chịu đợt tuyết rơi tồi tệ nhất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các nhà khí tượng Nga cho biết, đây là đợt tuyết rơi trong tháng 2 đạt kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Theo dự báo, trong những ngày tới, tuyết sẽ ngừng rơi và tình hình sẽ được cải thiện.

KTĐT - Các nhà khí tượng Nga cho biết, đây là đợt tuyết rơi trong tháng 2 đạt kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Theo dự báo, trong những ngày tới, tuyết sẽ ngừng rơi và tình hình sẽ được cải thiện.

Chính quyền thủ đô Moscow, Nga, đã phải dọn dẹp khoảng 425.000 mét khối tuyết một ngày trong khi đợt tuyết tháng 2 tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua vẫn chưa kết thúc.



Nga hứng chịu đợt tuyết rơi tồi tệ nhất - Ảnh 1
Đợt tuyết rơi tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Ảnh: RIA

“Trong vòng 24 giờ, thành phố đã phải thu dọn 425 ngàn mét khối tuyết trên các đường phố. Chúng tôi đã phải huy động 12.000 máy dọn tuyết và 8.500 xe tải”, người phát ngôn của chính quyền Moscow Igor Pergamenshchik cho hãng tin Nga RIA Novosti biết.

Ngoài ra, hơn 5.500 người đã được huy động để dọn tuyết.

Nga hứng chịu đợt tuyết rơi tồi tệ nhất - Ảnh 2
Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: RIA

Đợt tuyết tồi tệ này bắt đầu từ ngày 21/2 tới nay khiến các hoạt động giao thông đường bộ đình trệ. Nhiều con đường ra vào thủ đô Moscow trong tình trạng hỗn loạn hoặc tắc nghẽn do tuyết rơi dày. Người dân được khuyến cáo sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì ô tô cá nhân.

Tuy nhiên, hoạt động đường sắt và các sân bay của thủ đô Moscow vẫn được đảm bảo hoạt  động bình thường.

Các nhà khí tượng Nga cho biết, đây là đợt tuyết rơi trong tháng 2 đạt kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Theo dự báo, trong những ngày tới, tuyết sẽ ngừng rơi và tình hình sẽ được cải thiện.