Nga hy vọng NATO không mở rộng sang phía Đông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo kế hoạch, trong ngày 3/11, Tổng Thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen đến thăm Nga và thảo luận về dự án phòng thủ châu Âu với Tổng thống Mevedev.

KTĐT - Theo kế hoạch, trong ngày 3/11, Tổng Thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen đến thăm Nga và thảo luận về dự án phòng thủ châu Âu với Tổng thống Mevedev.
 
Nga hy vọng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không mở rộng sang phía Đông và đạt được một sự thỏa hiệp về vấn đề này trong hội nghị thượng đỉnh Nga-NATO, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/11 tới, tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Kênh truyền hình nhà nước Nga ngày 2/11 dẫn lời Đại diện thường trực nước này tại NATO, ông Dmitry Rogozin nhấn mạnh, Nga kiên quyết yêu cầu NATO ngừng mở rộng sang phía Đông, bởi Nga nhận thấy các bộ phận của liên minh quân sự này đang phát triển sang các khu vực ngay gần đường biên giới phía Tây của nước Nga. Theo ông Rogozin, NATO nên cân nhắc những gì khối này đã có được trong thập kỷ qua.

Theo kế hoạch, trong ngày 3/11, Tổng Thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen đến thăm Nga và thảo luận về dự án phòng thủ châu Âu với Tổng thống Mevedev.