Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga, Iran, Trung Quốc sắp tổ chức tập trận hải quân chung ở Vịnh Ba Tư

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Iran cho biết Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung CHIRU tại Vịnh Ba Tư vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.
Theo Đại sứ Nga tại Tehran, Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận ở vịnh Ba Tư vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ảnh: PTI
Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga hôm 22/8, Đại sứ Nga tại Tehran Levan Dzhagaryan thông báo: “Vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, cuộc tập trận hải quân chung thường niên CHIRU sẽ được tổ chức tại vùng Vịnh Ba Tư. Các tàu chiến của Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận này nhằm nâng cao khả năng ứng phó trong việc đảm bảo an toàn vận tải biển quốc tế và chống cướp biển".
Đại sứ Dzhagaryan nói thêm công tác chuẩn bị cho cuộc thi Depth, được tổ chức tại Đại hội Thể thao Quân đội Quốc tế 2021 ở Chabahar (Iran), đã hoàn thành. "Cùng với Nga và Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Syria và Venezuela cũng sẽ tham gia. Đại diện của Bộ tư lệnh Hải quân Nga sẽ dự lễ khai mạc và bế mạc”, Đại sứ Dzhagaryan cho hay.
Theo nhà ngoại giao Nga, Iran và các quốc gia Ả Rập không muốn leo thang căng thẳng ở Vịnh Ba Tư.
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn này, Đại sứ Dzhagaryan nhấn mạnh rằng Nga sẽ không phản ứng thái quá với tình hình ở Vịnh Oman sau một loạt sự cố với các tàu chở dầu, vì Moscow tin rằng cả Iran và các nước láng giềng Ả Rập đều không muốn gia tăng căng thẳng.
Đại sứ Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa Iran và các nước Ả Rập tại Vịnh Ba Tư ngày càng trở nên nồng ấm hơn.
"Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cử một phái đoàn tới Tehran để tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Iran và Ả Rập Saudi đã tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp. Nga hoan nghênh việc đối thoại tại khu vực chiến lược quan trọng này” - Đại sứ Dzhagaryan lưu ý.
Thời gian gần đây, các tàu chở hàng của Israel và Iran đã trở thành là mục tiêu của các vụ tấn công, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước không ngừng leo thang trên nhiều mặt trận, từ vấn đề hạt nhân, tên lửa, cho đến những ảnh hưởng của Iran trong khu vực.
Gần đây nhất, hôm 29/7 vừa qua, tàu chở dầu Mercer Street do công ty của một tỉ phú người Israel quản lý bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman khiến con tàu bị hư hại nặng nề, trong khi thuyền trưởng người Romania và một nhân viên an ninh người Anh thiệt mạng. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công này nhưng giới chức các nước phương Tây đang đổ lỗi cho Iran, vốn có lịch sử tấn công các tàu liên quan đến Israel trong vùng Vịnh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ