Nga không bao giờ ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Venezuela

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Moscow ủng hộ giải pháp đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela.

"Nga không thể và sẽ không bao giờ hỗ trợ việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela bằng các biện pháp quân sự, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Colombia Carlos Holmes Trujillo hôm 3/6.
 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Theo Ngoại trưởng Lavrov, phía Moscow đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc bất kỳ hình thức can thiệp nào khác đối với các vấn đề nội bộ của Venezuela hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác.
“Chúng ta không thể giải quyết cuộc xung đột tại Venezuela bằng các mối đe dọa sử dụng vũ lực, bởi điều này sẽ bị xã hội phản đối và sẽ khiến phe đối lập có một ảo tưởng rằng việc giành quyền lực một cách bất hợp pháp từ vũ khí nước ngoài", ông Lavrov nhấn mạnh.  "Không thể chấp nhận giải pháp quân sự, chúng tôi không thể và sẽ không hỗ trợ điều này".
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng khẳng định rằng Moscow sẽ hỗ trợ Venezuela theo đúng mức độ quy định trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh: “Căn cứ vào bản Hiến chương của Liên Hợp quốc, chúng tôi sẽ yêu cầu cuộc khủng hoảng chỉ được giải quyết dựa trên cơ sở đó”.
Trả lời câu hỏi về các cuộc khủng hoảng ở Venezuela và Syria và vai trò của Nga trong việc giải quyết có điểm gì chung, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng trong cả hai trường hợp, Moscow đều đứng ra giải quyết tình hình thông qua các đối thoại giữa các bên.
"Nga đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, dựa trên quan niệm rõ ràng rằng chính người dân Syria nên xác định tương lai của đất nước họ", ông Lavrov nhấn mạnh.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Nghị quyết này của Liên Hợp quốc cũng yêu cầu tiến hành một cuộc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập. Cách tiếp cận tương tự là cần thiết ở Venezuela.
Cùng ngày, Nga đã bác bỏ báo cáo của truyền thông Mỹ về việc Moscow đã rút các chuyên gia và cố vấn quân sự khỏi Venezuela.
"Đây là một tin tức hoàn toàn không liên quan gì đến thực tế. Công việc đang được thực hiện theo các nghĩa vụ hiện có và không có bất kỳ thông tin nào về việc cắt giảm", Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky cho biết hôm 3/6.
Trước đó, Tạp chí Phố Wall đưa tin Nga sẽ cắt giảm số lượng chuyên gia quân sự ở Venezuela từ khoảng 1.000 nhân viên xuống còn "chỉ vài chục" trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế đang gây ảnh hưởng lớn đến quốc gia Mỹ Latinh này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần