“Nga không có kế hoạch can thiệp vào cuộc xung đột ở Đông Nam Ukraine”

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev đưa ra hôm 7/4, khi đề cập tới sự hiện diện của lượng lớn binh sĩ và khí tài ở khu vực biên giới gần Ukraine và bán đảo Crimea.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev.
Trả lời phỏng vấn tờ Kommersant xuất bản ngày 7/4, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev khẳng định rằng Moscow không có ý định công khai can thiệp vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, ông Patrushev nói rằng lực lượng Nga sẽ được duy trì tại khu vực cho đến khi Moscow thấy phù hợp. "Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình. Những biện pháp cứng rắn có thể được áp dụng tùy theo diễn biến" - quan chức an ninh Nga nói.
Ông Patrushev lưu ý thêm rằng sự leo thang căng thẳng hiện tại ở Donbass là "hậu quả của các vấn đề nội bộ nghiêm trọng ở Ukraine.
Tình hình ở Donbass trở nên phức tạp hơn từ cuối tháng 2 vừa qua. Liên tiếp những vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng lo ngại “điểm nóng” xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát dữ dội trở lại, giữa lúc mọi nỗ lực chính trị đều bế tắc.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/4 khẳng định: "Lực lượng vũ trang Nga đang hoạt động trên lãnh thổ Nga, ở những nơi họ thấy cần thiết và phù hợp".
Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 30/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bất ổn ở Donbass.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần