Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga không kích lớn, "khóa" Ukraine trước thềm phản công?

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (1/5) cho biết các lực lượng của họ đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm nhằm vào các địa điểm quân sự của Ukraine, bao gồm các kho vũ khí và nhà máy đạn dược.

Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết các cuộc không kích - đợt không kích thứ hai trong vòng 3 ngày - đã gây ra hỏa hoạn ở thành phố Pavlohrad của Ukraine. Đây là một trung tâm đường sắt phía sau mặt trận phía Nam và phía Đông.

"Qua đêm, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa sử dụng vũ khí tầm xa trên không và trên biển có độ chính xác cao, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 1/5.

Tuyên bố cho biết thêm: "Các mục tiêu của cuộc đình công đã đạt được... Hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine đã bị gián đoạn".

Mykola Lukashuk, người đứng đầu hội đồng khu vực Dnipropetrovsk, cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại ít nhất 19 khu chung cư, 25 ngôi nhà, 3 trường học, 3 trường mẫu giáo và một số cửa hàng. Ông xác nhận trong số 34 người bị thương có 3 trẻ em.

Phía Ukraine thì cho biết, 15 trong số 18 tên lửa hành trình do Nga phóng đã bị bắn hạ thành công, che chắn cho thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác khi còi báo động không kích vang lên.

Trong cuộc họp báo hàng ngày về những diễn biến trên tiền tuyến, Moscow cũng cho biết các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến công tại thành phố Bakhmut - chiến trường bị tàn phá nặng nề ở miền Đông Ukraine mà Nga đã cố gắng kiểm soát trong nhiều tháng qua.

Các cuộc tấn công tên lửa diễn ra chỉ 3 ngày sau khi quân đội Nga bị tố cáo đã giết chết 23 dân thường sau khi bắn tên lửa trúng một tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Uman, đánh dấu một phần của cuộc không kích lớn đầu tiên trên toàn quốc trong gần 2 tháng.

Nga dường như đã quay trở lại chiến thuật không kích trên toàn quốc trước cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine, nhằm chiếm lại các vùng đất bị chiếm đóng ở phía Nam và phía Đông.

Hôm 29/4, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho chứa nhiên liệu ở Sevastopol, nơi có căn cứ của hải quân Nga ở bán đảo Crimea, đã sáp nhập Nga vào năm 2014. 

Sau cuộc tấn công, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói rằng phá hoại hệ thống hậu cần của Nga là một trong những yếu tố chính để chuẩn bị cho cuộc phản công mùa Xuân dự kiến ​​của Kiev.

Trong một diễn biến khác, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và khói xám đen bốc lên không trung ở vùng Bryansk vào hôm nay (1/5). Thống đốc địa phương Alexander Bogomaz xác nhận một vụ nổ đã gây ra sự cố trên.

Công ty Đường sắt Nga, nhà điều hành đường sắt của đất nước, cho biết vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 17 phút sáng 1/5 (giờ Moscow). Khu vực Bryansk - giáp biên giới với cả Ukraine và Belarus - được cho đã chứng kiến ​​nhiều cuộc tấn công của các nhóm phá hoại thân Ukraine trong 14 tháng qua. Cuối tuần qua, 4 dân thường thiệt mạng sau khi Kiev nã pháo vào một ngôi làng ngay bên kia biên giới.

Cơ hội nào cho hòa bình ở Ukraine?

Cơ hội nào cho hòa bình ở Ukraine?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

05 Feb, 12:09 PM

Kinhtedothi - Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn; Israel nêu 4 yêu cầu với Tehran trước đàm phán Mỹ - Iran; Nga phản đối kế hoạch NATO triển khai lực lượng tại Ukraine sau ngừng bắn; Ông Trump điện đàm với ông Tập; Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 800 tỷ USD...

EU chốt khoản vay 90 tỷ euro, giữ nhịp viện trợ cho Ukraine

EU chốt khoản vay 90 tỷ euro, giữ nhịp viện trợ cho Ukraine

05 Feb, 06:57 AM

Kinhtedothi - Thỏa thuận vay chung của Liên minh châu Âu nhằm bảo đảm nguồn tài chính và quân sự cho Ukraine trong hai năm tới, với mục tiêu giải ngân sớm để tránh gián đoạn viện trợ cho Kiev giữa lúc xung đột chưa hạ nhiệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ