Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga "kiếm bộn" tiền dầu do lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran, Venezuela

Kinhtedothi - Các nhà lọc dầu châu Âu thậm chí phải cạnh tranh để mua dầu từ Nga.

Các nhà lọc dầu châu Âu đang phải trả giá cho lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela và Iran khi buộc phải viện đến nguồn cung ngày càng đắt đỏ từ Nga.

Cùng với tác động của các lệnh trừng phạt, các thành viên OPEC phần lớn đã cắt giảm sản lượng dầu thô như một phần trong thỏa thuận với các nhà sản xuất đồng minh để tăng giá dầu.

 Ảnh minh họa. 

Sản lượng của Mỹ đang tăng vọt và xuất khẩu sẽ tăng vọt vào cuối năm nay khi cơ sở hạ tầng mới xuất hiện, tuy nhiên đây chưa thể trở thành lựa chọn thay thế, với sản phẩm chủ yếu là dầu ngọt nhẹ.

Trong bối cảnh đó, các nhà lọc dầu châu Âu thậm chí phải cạnh tranh để bảo đảm sở hữu số lượng dầu Urals của Nga nhiều nhất có thể, đẩy mức chênh giá của loại dầu này lên mức cao nhất kể từ năm 2013.

Một trong những nguồn giao dịch tại một công ty dầu mỏ châu Âu cho biết, “dầu Urals được neo trong một khoảng giá tích cực so với dầu Brent và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ giảm trong thời gian gần”.  

Ở Địa Trung Hải, chênh lệch dầu Urals thường giao dịch với mức chiết khấu ít nhất là 1 USD so với giá dầu Brent tiêu chuẩn nhưng kể từ đầu tháng 11, mức này đã tăng vọt và hiện ở mức cao hơn 70 xu/thùng.

Nhờ phí khoản phí tăng lên này, Nga đã kiếm thêm 140 triệu USD trong tháng 3 từ việc giao hàng bằng đường biển và đường ống so với tháng 10, trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực.

Ban đầu,châu Âu bị hấp dẫn bởi dầu Venezuela khi lệnh trừng phạt áp lên Iran vào đầu tháng 11/2018 nhưng sau đó, Washington cũng đưa ra lệnh trừng phạt đối với quốc gia Mỹ Latin vào cuối tháng 1 nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ