Nga kỷ niệm 69 năm Ngày chiến thắng phát xít

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 9/5, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow đã diễn ra lễ diễu binh kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2014).

Ảnh: RT
Ảnh: RT
Buổi lễ diễu binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, tức 13 giờ Việt Nam, với sự tham gia của 150 phương tiện thiết giáp, 69 máy bay các loại (đánh dấu 69 năm), cùng 11.000 binh sĩ thuộc các binh chủng của quân đội Nga.

Cùng với lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ, còn diễn ra nhiều hoạt động khác, như các cuộc gặp mặt truyền thống của các cựu chiến binh, đặt hoa trên mộ Chiến sĩ Vô danh ở Moscow...

Theo kế hoạch, Nga sẽ tổ chức hơn 10.500 hoạt động, trong đó các cuộc diễu binh được tổ chức tại 26 tỉnh, thành.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều năm đã trôi qua, nhưng Ngày Chiến thắng 9/5 vẫn là một trong những ngày lễ lớn nhất và đáng trân trọng nhất.

Để đảm bảo an ninh trong dịp kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này, Bộ Nội vụ Nga đã huy động hơn 164.000 cảnh sát và 10.500 quân dã chiến trực chiến 24/24 trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.