Nga mở cuộc điều tra vụ máy bay chở 71 người rơi ở ngoại ô Moscow

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ máy bay chở 71 người của hãng hàng không Saratov Airlines rơi ngay sau khi cất cánh ở ngoại ô Moscow ngày 11/2.

Hiện trường vụ máy bay số hiệu Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines rơi ở làng Stepanovskoye, ngoại ô Moscow. Ảnh: AP

Hãng Tass cho biết, có khoảng 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn hiện trên máy bay đã mất tích ngay sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo. Tín hiệu biến mất khỏi màn hình radar khi máy bay rơi.

Chiếc máy bay này đang trên đường tới TP Orsk, khu vực Orenburg thuộc biên giới Kazakhstan thì biến mất.

Hãng tin RIA của Nga cho biết, chiếc máy bay đã rơi xuống bên ngoài làng Argunovo, ngoại ô Moscow.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maksim Sokolov đã bay tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn gần làng Argunovo ở khu vực Moscow. Theo hãng tin EMERCOM của Nga, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện 2 người thiệt mạng tại hiện trường máy bay rơi.

“Các mảnh vụn máy bay đã tìm thấy, không một ai sống sót”, Tass trích dẫn nguồn tin cho biết.

Một máy bay của hãng Saratov Airlines. Ảnh: Sputnik

Hiện tại chưa rõ nguyên nhân vụ việc trên."Bộ Giao thông vận tải Nga đang cố tìm ra nguyên nhân của vụ máy bay rơi và phán đoán đầu tiên khả năng do điều kiện thời tiết và lỗi từ phi công", nguồn tin trên cho biết với hãng tin Interfax.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đang xác minh các báo cáo về vụ rơi máy bay này.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với hãng tin TASS rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với thân nhân của các nạn nhân. Hiện các nhà chức trách đang tiếp tục công tác tìm kiếm và điều tra làm rõ sự việc.