Nga mở lời với NATO về đàm phán an ninh vào tháng sau

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ và các đồng minh đã cảnh báo Nga về hậu quả của những hành động thù địch tiếp theo trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine.

Nga hy vọng sẽ các cuộc đàm phán song phương với NATO và Mỹ sẽ diễn vào tháng 1/2022, trong đó đề cập đến vấn đề đảm bảo an ninh, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 22/12 cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Lavrov khẳng định, Moscow muốn cuộc họp diễn ra vào tháng 1 tới, trong đó thảo luận về dự thảo giữa Nga và các nước NATO (về đảm bảo an ninh).
Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi NATO cho biết họ sẵn sàng tham gia vào "đối thoại có ý nghĩa" với Nga trong bối cảnh nước này đang ồ ạt đóng quân gần biên giới Ukraine.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN
Mỹ và các đồng minh đã cảnh báo Nga về hậu quả của những hành động thù địch tiếp theo trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine - một động thái mà tình báo Mỹ đánh giá là chuẩn bị cho một cuộc xâm lược toàn diện vào đầu năm 2022.
Phát biểu hôm 21/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, dù sẵn sàng tham gia vào "cuộc đối thoại có ý nghĩa" với Nga, liên minh này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine "về mặt chính trị và thực tiễn."
Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu Karen Donfried, nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Biden về châu Âu, cho biết Mỹ và châu Âu sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu Nga tăng cường gây hấn với Ukraine trong những ngày tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và NATO, bao gồm cả cam kết ràng buộc rằng NATO sẽ không mở rộng xa hơn về phía đông và sẽ không cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này, theo một dự thảo đề xuất được Bộ Ngoại giao Nga công bố hồi tuần trước.
Ông Putin khẳng định những căng thẳng hiện tại ở châu Âu là do sự mở rộng của NATO sau khi Liên Xô sụp đổ và Nga đã buộc phải đáp trả.
Mặt khác, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Donfried cũng đã xác nhận tháng 1 là mốc thời gian cho các cuộc đàm phán sắp tới.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 23/12 tuyên bố, những nỗ lực của các quốc gia phương Tây nhằm cô lập Nga trong lĩnh vực phòng thủ toàn cầu là vô ích. Ông Sergey Shoigu nhấn mạnh, Moscow tự hào có một loạt đối tác trên toàn thế giới,  rằng quân đội của ông “hợp tác với các lực lượng vũ trang của 109 quốc gia”.
Đầu tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington cùng với các đồng minh châu Âu đang cân nhắc khả năng cô lập Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu nếu có bất kỳ sự xâm nhập quân sự nào.