Nga - Mỹ nhất trí cơ chế ngừng bắn ở Syria từ nửa đêm nay

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nguồn tin, Nga và Mỹ sẽ hành động như các bên bảo vệ thỏa thuận trên, vốn sẽ được áp dụng ở Latakia và các vùng ngoại ô Damascus.

Kinhtedothi - Theo nguồn tin, Nga và Mỹ sẽ hành động như các bên bảo vệ thỏa thuận trên, vốn sẽ được áp dụng ở Latakia và các vùng ngoại ô Damascus.
Nga - Mỹ nhất trí cơ chế ngừng bắn ở Syria từ nửa đêm nay - Ảnh 1
Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cùng ngày khẳng định Nga sẵn sàng liên lạc với tất cả các nước quan tâm tới việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Syria ở Geneva, đặc biệt là Mỹ. Ông Peskov cũng đồng thời khẳng định những kênh liên lạc cần thiết đang được sử dụng.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã hối thúc Nga và Mỹ gây sức ép với các bên đối địch ở Syria nhằm ngừng giao tranh và bảo đảm một cuộc điều tra đáng tin cậy về các cuộc không kích trúng vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên đối địch lập tức tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ cuối tháng 2 vừa qua. Theo Tổng Thư ký LHQ, chỉ có một thỏa thuận song song với Tuyên bố chung Geneva đạt được năm 2012 và nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ có thể dẫn tới một giải pháp cho xung đột tại Syria. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần