Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga nói gì về cuộc tập trận của Mỹ và Ukraine tại Biển Đen?

Kinhtedothi - Ngày 28/6, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân đa phương thường niên Sea Breeze (Gió biển) 2021 tại Biển Đen.
 Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross của Hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2021. Ảnh: DPA
Ngày 28/6, phái đoàn Nga đại diện đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo) cho biết, Nga hy vọng rằng Mỹ sẽ thể hiện sự minh bạch trong việc rút toàn bộ vũ khí về nước sau cuộc tập trận thường niên Sea Breeze 2021 ở Biển Đen.
"Chúng tôi hy vọng rằng sau các cuộc tập trận tại Biển Đen, Mỹ sẽ thể hiện sự minh bạch khi rút tất cả vũ khí, đạn dược và vật tư hiện đại khỏi Ukraine, nhằm đảm bảo rằng chúng không rơi vào tay các lực lượng quân sự và dân tộc chủ nghĩa ở Donbass", tuyên bố của phái đoàn Nga nêu rõ.
Trong thông báo đưa ra ngày 28/6, phái đoàn Nga nhấn mạnh:"Moscow lưu ý rằng phạm vi và quy mô của cuộc tập trận Sea Breeze 2021 không đóng góp cho vấn đề an ninh ở Biển Đen. Nga kêu gọi Mỹ và các đồng minh chấm dứt việc tổ chức tập trận tại khu vực này”.
Theo thông báo của Hải quân Ukraine, ngày 28/6, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân đa phương thường niên Sea Breeze (Gió biển) 2021 tại Biển Đen.
Phát biểu trong lễ khai mạc tại TP Odessa (Ukraine), Tư lệnh hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa cho biết cuộc tập trận nhằm phát đi thông điệp về duy trì sự ổn định và hòa bình trong khu vực.
Các cuộc tập trận Sea Breeze đã diễn ra 21 lần kể từ năm 1997. Hải quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận Sea Breeze 2021 là hoạt động thường niên, diễn ra trong khoảng thời gian từ 28/6 - 10/7.
“Cuộc tập trận Sea Breeze 2021 có số lượng quốc gia tham gia lớn chưa từng có, với hơn 5.000 binh sĩ, 32 tàu, 40 máy bay cùng 18 đội đặc nhiệm đến từ 32 nước”, thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ cho biết.
Cuộc tập trận Sea Breeze diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen, liên quan đến việc Nga cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh đi vào hải phận của nước này ở Biển Đen ngày 23/6, khiến tàu tuần tra của Nga phải bắn cảnh cáo.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ thông tin do phía Nga đưa ra, khẳng định không có phát súng cảnh cáo nào nhằm vào tàu HMS Defender.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ