Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga “nói thẳng” về kế hoạch nối lại cuộc họp ngoại trưởng Bộ tứ Normandy

Kinhtedothi - Ngày 26/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định một cuộc họp có thể diễn ra giữa ngoại trưởng các nước Bộ tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) nên mang tới kết quả thực sự.
Phát biểu trên kênh Youtbe Soloviev, người phát ngôn Maria Zakharova nhấn mạnh rằng cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao trong nhóm Bộ tứ Normandy nên đem đến những kết quả cụ thể dưới dạng một số thỏa thuận, các biện pháp và bước đi thực tế giúp cải thiện tình hình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass 
Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga, nếu không giải quyết được khủng hoảng thì phải đảm bảo tiến trình hướng tới một giải pháp. “Cuộc họp sẽ vô ích nếu chỉ để cho phép Kiev tiếp tục cuộc vận động thông tin của mình” bà Zakharova cho hay.
Ngày 13/10, bà Zakharova nói rằng Moscow dự định tiếp tục các nỗ lực hòa bình trong nhóm Bộ tứ Normandy và Nhóm liên lạc để giải quyết tình hình ở Donbasss nhằm giải quyết xung đột Ukraine, đặc biệt là thông qua các hoạt động của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Zakharova lưu ý rằng vấn đề cuộc gặp giữa 4 nhà ngoại giao hàng đầu của Normandy đang được xem xét dựa trên sự nhất trí mà các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp và Đức đã đưa ra sau cuộc điện đàm của họ ngày 11/10.
Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr hôm 25/10 nói với phóng viên rằng công tác chuẩn bị cho cuộc họp ngoại trưởng Bộ tứ Normandy đang được tiến hành nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể.
Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 11/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, ba nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các thỏa thuận Minsk như một cơ sở không thể thay thể để giải quyết. Lãnh đạo 3 nước cũng nhấn mạnh sự quan tâm trong việc phối hợp hơn nữa các nỗ lực của Nga, Đức và Pháp theo định dạng Normandy.
Theo kết quả cuộc điện đàm, lãnh đạo ba nước chỉ đạo tiếp tục thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy. Ngoại trưởng của các nước thuộc Bộ tứ Normandy sẽ chỉ đạo các vấn đề tiến tới tổ chức một cuộc họp theo thể thức này ở cấp của họ. Các bên cũng đã nhất trí tiếp tục, thông qua các kênh thích hợp, nghiên cứu các điều kiện tiên quyết về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Normandy, nếu cần thiết./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ