Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nga phản đối châu Âu tham gia đàm phán hòa bình tại Ukraine

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng lập trường của một số quốc gia EU về Ukraine không phù hợp để tham gia tiến trình hòa bình, đồng thời cảnh báo việc thúc đẩy quan điểm gây chia rẽ có thể ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế và lợi ích chung.

Trong tuyên bố của mình, Nga nhấn mạnh một số quốc gia châu Âu đã có những hành động thể hiện xu hướng ủng hộ giải pháp quân sự nhiều hơn là tìm kiếm đối thoại, điều này không giúp cải thiện tình hình. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Đại hội đồng Liên Hợp quốc vào ngày thứ Hai (ngày 24/2) đã xem xét hai nghị quyết khác nhau về tình hình Ukraine, nhân dịp đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột nổ ra.

Một trong hai nghị quyết do Ukraine cùng một số quốc gia EU đề xuất, trong đó bày tỏ quan điểm chỉ trích Nga. Tuy nhiên, Moscow cho rằng văn bản này có nội dung không phản ánh đầy đủ bối cảnh tổng thể, đồng thời đưa ra những đánh giá chưa toàn diện về nguyên nhân và diễn biến của tình hình hiện tại. Theo phía Nga, nghị quyết này chủ yếu nhằm thúc đẩy một số đề xuất đã được đưa ra trước đó nhưng chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

òa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik
òa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik

Nga cũng cho biết nghị quyết do Ukraine đề xuất không đạt được sự ủng hộ cao. Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc cho thấy 93 quốc gia đồng thuận, 18 quốc gia phản đối và 65 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi số còn lại không tham gia. Theo Moscow, điều này phản ánh thực tế nhiều quốc gia vẫn giữ lập trường trung lập hoặc mong muốn một cách tiếp cận cân bằng hơn trong việc giải quyết xung đột.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra quan điểm về một nghị quyết khác do Mỹ đề xuất, ban đầu mang tính trung lập với nội dung bày tỏ sự quan tâm đến tình hình nhân đạo và kêu gọi một giải pháp hòa bình bền vững. Tuy nhiên, theo phía Nga, nội dung của văn bản này đã có những thay đổi đáng kể trong quá trình chỉnh sửa, khiến nó không còn giữ nguyên tính chất ban đầu.

Bộ này nhận định những điều chỉnh trong nghị quyết trên đã khiến nội dung mất đi sự khách quan, đồng thời cho rằng điều này có thể làm giảm hiệu quả của các sáng kiến ngoại giao. Nga cũng nhấn mạnh một số nước châu Âu đã nỗ lực trì hoãn việc bỏ phiếu đối với một nghị quyết tương tự tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Moscow khẳng định phần lớn các quốc gia trên thế giới mong muốn thúc đẩy tiến trình đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình, thay vì kéo dài căng thẳng. Theo đó, Nga cảnh báo việc tiếp cận tình hình theo hướng đối đầu có thể không mang lại kết quả tích cực và khiến các bên liên quan gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận.

Bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và EU diễn ra trong thời điểm khối này vừa thông qua gói biện pháp mới liên quan đến Ukraine, đánh dấu ba năm kể từ khi xung đột bùng phát. Đây là một trong những động thái cho thấy EU tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, chính quyền mới của Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đã có những điều chỉnh trong cách tiếp cận đối với vấn đề Ukraine. Sau khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố thể hiện quan điểm khác biệt so với chính quyền tiền nhiệm, đồng thời bày tỏ ý kiến về vai trò của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong các cuộc thảo luận quốc tế.