Nga phản đối luật quốc phòng mới của Mỹ

Tú Anh (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Theo Moscow, Bộ luật quốc phòng mới nhất do Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thông qua “đe dọa” tới quân đội Nga ở Syria.

Cụ thể, chính quyền Washington vừa thông qua điều luật cho phép cung cấp vũ khí, bao gồm hệ thống tên lửa phòng vệ trên không di động, cho quân nổi dậy ôn hòa tại Syria. Phía Moscow cho rằng việc này “đe dọa trực tiếp tới các chiến đấu cơ, quân binh và Đại sứ quán Nga tại Syria”, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 27/12.
 
Phía Moscow cho rằng quyết định này là “mang tính thù địch” và “đang tạo vấn đề cho chính quyền ông Trump sắp tới cũng như làm phức tạp mối quan hệ tầm quốc tế”.
Bà Zakharova khẳng định: "Chính quyền của ông Obama phải hiểu rằng bất kỳ vũ khí nào được bàn giao sẽ nhanh chóng rơi vào tay của các phần tử khủng bố. Đây có thể được xem là hành động hậu thuẫn cho khủng bố". Những bước đi “tính toán” của Mỹ trong việc cùng Nga chống khủng bố theo đó sẽ không thể hiệu quả.