Nga phóng tên lửa Zircon, thể hiện sức mạnh quân sự trong cuộc tập trận chung với Belarus
Kinhtedothi - Nga đã khiến giới quan sát quốc tế chú ý khi phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 với Belarus ngày 14/9.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận Zapad-2025, diễn ra từ ngày 12 đến 16/9, được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Nga và Belarus trong việc bảo vệ liên minh hai nước trước các kịch bản bị tấn công từ bên ngoài.
Cơ quan này cũng cho biết, tên lửa Zircon được phóng từ khinh hạm Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc, nhắm vào một mục tiêu giả định tại Biển Barents. Dữ liệu giám sát thời gian thực xác nhận mục tiêu đã bị tiêu diệt chính xác bằng một cú đánh trực diện, minh chứng cho sức mạnh và độ chính xác của loại vũ khí được xem là “không thể cản phá” này.
Tên lửa Zircon phóng từ chiến hạm của Nga. Ảnh: TASS
Tên lửa Zircon, từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi trong bài phát biểu năm 2018, là một trong những vũ khí chiến lược quan trọng của Nga. Với tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh và tầm bắn lên tới 1.000 km, Zircon khiến các hệ thống phòng thủ đối phương gần như không có thời gian phản ứng.
Được thiết kế để tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố, tên lửa này mang đầu đạn nặng từ 300 đến 400 kg, đủ sức xuyên phá các tổ hợp phòng không hiện đại nhất. Các nhà phân tích quân sự nhận định tốc độ siêu vượt âm và khả năng cơ động của Zircon khiến nó trở thành mối đe dọa đáng gờm, gần như không thể đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hiện tại.
Bên cạnh màn trình diễn của Zircon, cuộc tập trận Zapad-2025 còn chứng kiến sự tham gia của nhiều lực lượng khác. Các đơn vị bộ binh cơ giới Nga đã vượt sông Berezina bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-3, trong khi phi công Belarus điều khiển trực thăng tấn công Mi-35 yểm trợ trên không.
Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh các hành động phối hợp này thể hiện sự hiệp đồng tác chiến ở mức độ cao giữa quân đội hai nước.
Ngoài ra, các máy bay ném bom siêu thanh Su-34 của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công giả định vào mục tiêu mặt đất, trong khi máy bay chống ngầm tầm xa của Hạm đội Phương Bắc cũng tham gia diễn tập, tăng cường khả năng phối hợp liên quân.
ĐỌC NGAY: Nga - Belarus tập trận, NATO giương cao cảnh giác
Cuộc tập trận được tổ chức tại các thao trường ở Nga và Belarus, cùng với khu vực Biển Baltic và Biển Barents. Zapad-2025 diễn ra trong 2 giai đoạn, với giai đoạn đầu tập trung vào phòng thủ và phối hợp, trong khi giai đoạn sau nhấn mạnh vào việc giành lại lãnh thổ và tiêu diệt lực lượng đối phương.
Belarus khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ, được giới hạn ở khu vực phía Đông của nước này, nhằm tránh leo thang căng thẳng gần biên giới các nước láng giềng thuộc NATO. Đáng chú ý, số lượng binh sĩ tham gia đã giảm đáng kể so với cuộc tập trận Zapad-2021, từ 200.000 người xuống còn khoảng 6.500 người, theo thông báo từ Minsk.
Zapad-2025 là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Nga và Belarus kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Dù Nga và Belarus nhấn mạnh rằng các hoạt động này không nhằm vào bất kỳ thành viên nào của NATO, động thái này vẫn gây chú ý khi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã triển khai chiến dịch “Eastern Sentry” để đối phó với các hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ba Lan vào ngày 9-10/9.
Sự xuất hiện của Zircon, cùng với các khí tài hiện đại khác, không chỉ là lời khẳng định sức mạnh quân sự của Nga mà còn gửi đi thông điệp chiến lược về khả năng đáp trả trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo nóng về xung đột Ukraine, Nga lên tiếng về tiến trình đàm phán
Kinhtedothi - Chuyên gia chính trị cao cấp của Mỹ cho rằng Kiev đang đưa ra những yêu cầu “phi thực tế” so với tình hình thực tế tại chiến trường. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine đang cản trở nỗ lực hòa bình và khẳng định các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ.

Vụ Ba Lan bắn máy bay không người lái Nga: phép thử cho NATO và Mỹ
Kinhtedothi - Bước leo thang mới nhất, xuất hiện máy bay không người lái vào không phận Ba Lan, không chỉ nhằm gây sức ép với Ukraine và các tuyến tiếp vận, mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn: thử thách sự tồn tại của NATO.

Khả năng đụng độ trực diện NATO-Nga sau vụ Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái
Kinhtedothi - Chiến đấu cơ NATO bắn hạ máy bay không người lái được cho là của Nga. Sân bay lớn nhất Ba Lan, tương đương Heathrow của Anh, buộc phải đóng cửa. Cuộc điện đàm khẩn cấp xuyên đêm giữa Warsaw và trụ sở NATO.






