Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ đối tác toàn diện với châu Âu

Kinhtedothi - Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ với châu Âu bởi vì hai bên có nhiều lợi ích chung.
Tổng thống Vladimir Putin vừa có bài bình luận đánh dấu 80 năm cuộc tấn công của Đức Quốc xã vào Liên Xô, khẳng định rằng Nga sẵn sàng hợp tác trung thực với châu Âu.
Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga ủng hộ việc khôi phục quan hệ toàn diện với châu Âu.
Trong bài viết có tiêu đề "Bất chấp quá khứ, hãy cởi mở" (Being Open, Despite the Past) được đăng trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin ủng hộ việc khôi phục quan hệ đối tác toàn diện với châu Âu. "Tôi muốn nhắc lại rằng Nga ủng hộ việc khôi phục quan hệ đối tác toàn diện với châu Âu. Chúng tôi có nhiều chủ đề về lợi ích chung. Những chủ đề này bao gồm an ninh và sự ổn định chiến lược, chăm sóc y tế và giáo dục, số hóa, năng lượng, văn hóa, khoa học và công nghệ, cùng với giải pháp cho các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu".
Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với châu Âu với mong muốn tạo ra một không gian hợp tác và an ninh chung từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.
Cũng trong bài báo này, Tổng thống Putin đã lưu ý về sự suy giảm hệ thống an ninh châu Âu, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang mới. "Toàn bộ hệ thống an ninh châu Âu hiện đã suy giảm đáng kể. "Tại sao điều này lại xảy ra? Và quan trọng nhất, chúng ta nên rút ra kết luận gì? Chúng ta nên nhớ lại những bài học lịch sử nào?" - nhà lãnh đạo Nga cảnh báo.
Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh thêm: "Theo quan điểm của tôi, vấn đề quan trọng nhất đã từng được công nhận trong lịch sử của châu Âu, đó là sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực chung của tất cả các quốc gia, bao gồm cả Nga. Bởi vì Nga là một trong những quốc gia lớn nhất ở châu Âu. Và chúng tôi cũng nhận thức được mối liên hệ văn hóa và lịch sử không thể tách rời của chúng tôi với châu Âu".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ