Nga sẵn sàng làm trung gian thiết lập đàm phán trực tiếp Isarel - Palestine

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp quốc Vassily Nebenzia nói rằng việc Israel sáp nhập một phần đất của Palestine sẽ có tác động tiêu cực đến tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vassily Nebenzia.
Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) ngày 24/6, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho biết: “Là thành viên của Bộ tứ Trung Đông, gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và LHQ, Moscow sẵn sàng hỗ trợ nhằm thiết lập các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine”.
Quan chức ngoại giao Nga lưu ý rằng việc Israel tiến hành sáp nhập một phần đất của Palestine sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc đối thoại giữa hai nước cũng như tác động nghiêm trọng đển tình hình chính trị trong khu vực.
"Ngày nay, hợp tác quốc tế là quan trọng hơn bao giờ hết để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Là thành viên của Bộ tứ, Nga sẵn sàng thực hiện mọi bước có thể để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine", ông Nebenzia cho hay.
Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 17/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã đến lúc nước này thực hiện việc sáp nhập một số vùng lãnh thổ của người Palestine ở Bờ Tây để xây dựng các khu định cư cho người Do Thái.
Thủ tướng Netanyahu hôm 25/5 xác nhận rằng ông dự định thực hiện kế hoạch sáp nhập khu định cư ở Bờ Tây từ ngày 1/7.