Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga sẽ có phản ứng thích hợp đối với việc xâm phạm biên giới ở Biển Đen

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ thực hiện tất cả biện pháp cần thiết nếu biên giới của nước này tại Biển Đen bị xâm phạm.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Đề cập đến tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, nói rằng các tàu Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tiếp tục đi vào lãnh hải Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/7 nhấn mạnh: Trong những trường hợp như vậy, lực lượng biên phòng Nga sẽ thực hiện các bước theo hướng dẫn đối với hành động vi phạm biên giới quốc gia, và sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao.
"Tổng thống Nga nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đối với những trường hợp vi phạm biên giới quốc gia trên biển. Vì vậy, trong trường hợp này, mỗi khi biên giới quốc gia của Nga bị vi phạm, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết” - ông Peskov cho hay.
Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý: "Để tránh những tình huống nguy hiểm, họ không nên xâm phạm biên giới quốc gia của Nga, cũng như không thực hiện điều này nhằm mục đích khiêu khích".
Trước đó, hôm 6/7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố các tàu của Anh sẽ giữ tuyến đường đi qua vùng lãnh hải Ukraine. “Tàu HMS Defender đã đi tuyến đường ngắn và trực tiếp nhất, tuyến đường được quốc tế công nhận. Chúng tôi có quyền thực hiện hải trình vô hại qua vùng biển chủ quyền Ukraine, theo luật pháp quốc tế. Đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm”, Ngoại trưởng Raab nói trước Hạ viện hôm thứ Ba.
Bộ trưởng Raab cũng nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn ủng hộ các hành động của tàu khu trục HMS Defender thuộc Hải quân Hoàng gia Anh.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/6 cho biết, tàu khu trục HMS Defender của Anh đã tiến sâu vào vùng biển của Nga 3km ở khu vực mũi Fiolent thuộc Bán đảo Crimea. Tàu tuần tra của Nga đã bắn cảnh cáo trong khi máy bay ném bom Su-24M thả bom cảnh cáo tàu khu trục của Anh.
Tuy nhiên phía Anh phủ nhận việc Nga bắn cảnh cáo nhằm vào tàu HMS Defender, đồng thời khẳng định tàu khu trục này đơn thuần chỉ thực hiện chuyến hải trình như thường lệ từ Odessa (Ukraine) đến Gruzia thông qua Biển Đen, và đó là tuyến đường được luật pháp quốc tế cho phép. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đại bác tại Biển Đen và đã cảnh báo về hoạt động này cho các bên liên quan trong khu vực.
Biển Đen đang trở thành điểm nóng mới trong căng thẳng giữa Nga với Ukraine và phương Tây. Mỹ, Ukraine và 30 nước khác đang tham gia cuộc tập trận thường niên Sea Breeze 2021 trên Biển Đen, bất chấp sự phản đối và lời kêu gọi hủy bỏ của Nga.
Nga đã sáp nhập Bán đảo Crimea từ năm 2014. Phương Tây không công nhận cuộc sáp nhập này và vẫn coi Crimea là lãnh thổ của Ukraine. Phương Tây cho rằng các hoạt động của họ gần Crimea là trong vùng biển của Ukraine, trong khi Moscow coi đó là cách hành động xâm phạm lãnh hải hoặc chủ quyền liên quan của Nga khi chưa được phép.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ