Nga sẽ hỗ trợ Afghanistan chống IS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bà Valentina Matviyenko – Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tuyên bố, quốc gia này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Afghanistan để ngăn chặn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mở rộng phạm vi hoạt động kiểm soát và hợp tác với phiến quân Taliban.

Bà Matviyenko cho biết thêm, Moscow sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của phiến quân Taliban có phần gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là tại vùng Kunduz và Badakhshan.
Nga sẽ hỗ trợ Afghanistan chống IS - Ảnh 1
Đồng thời, Nga sẽ nhận trách nhiệm đào tạo, huấn luyện quân đội và cảnh sát cho Afghanistan. Chính quyền Moscow hoan nghênh ý định hiện đại hóa lực lượng không quân của Afghanistan thông qua thỏa thuận mua máy bay quân sự với Nga.

Hồi cuối tháng 10, Tổng thống Afghanistan - Ashraf Ghani đã đề nghị phía Nga sử dụng máy bay trực thăng Mi-35, ngăn chặn các lực lượng Hồi giáo nổi dậy khi quân đội liên minh do Mỹ dẫn đầu dần dần rút quân.

Nga đã cung cấp vũ khí miễn phí cho Afghanistan từ năm 2010.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần