Nga sẽ thêm 18 tàu cho hạm đội biển Đen

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hạm đội của Nga ở căn cứ Sevastopol tại Crimea có khoảng 16.200 quân nhân, một tàu tuần dương gắn tên lửa, một tàu khu trục lớn và khoảng 40 tàu bao gồm tàu ngầm, tàu đổ bộ, tàu khu trục nhỏ và tàu trợ giúp.

KTĐT - Hạm đội của Nga ở căn cứ Sevastopol tại Crimea có khoảng 16.200 quân nhân, một tàu tuần dương gắn tên lửa, một tàu khu trục lớn và khoảng 40 tàu bao gồm tàu ngầm, tàu đổ bộ, tàu khu trục nhỏ và tàu trợ giúp.

Nga sẽ thêm 18 tàu cho hạm đội biển Đen ở Crimea, miền nam Ukraina, trong vòng một thập kỷ tới.

Theo chương trình vũ trang cho giai đoạn 2011 – 2020, hạm đội biển Đen của Nga sẽ nhận thêm 18 tàu mới, trong đó có 6 tàu khu trục nhỏ, 6 tàu ngầm chạy bằng diesel và hai tàu đổ bộ cỡ lớn, Interfax dẫn lời một quan chức hải quân Nga cho biết hôm qua.

Matxcơva có thể cũng thay máy bay chiến đấu Su-24M và máy bay lội nước Beriev Be-12 bằng phi cơ chống tàu ngầm Il-38 tân tiến hơn trước năm 2016.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Ukraina ký thỏa thuận liên quan đến hạm đội nói trên. Theo văn bản đó, Matxcơva sẽ thông báo cho Kiev chính xác số nhân lực, trang thiết bị và vũ khí của hạm đội này trên đất Ukraina.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich và người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev ký cam kết tăng thời gian đồn trú cho hạm đội biển Đen tại Crime đến năm 2042 và có thể gia hạn thêm 5 năm.

Hạm đội của Nga ở căn cứ Sevastopol tại Crimea có khoảng 16.200 quân nhân, một tàu tuần dương gắn tên lửa, một tàu khu trục lớn và khoảng 40 tàu bao gồm tàu ngầm, tàu đổ bộ, tàu khu trục nhỏ và tàu trợ giúp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần