Nga, Syria cáo buộc phiến quân dùng vũ khí hóa học ở Aleppo

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học diễn ra tại thành phố Aleppo, Syria.

Hôm 24/11, Nga đã cáo buộc phiến quân nổi dậy ở Syria tấn công thành phố Aleppo với đạn pháo chứa khí clo, khiến 46 trúng độc, trong đó có 8 trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố cho biết, vụ tấn công hóa học đã diễn ra tại khu vực Idlib đang bị các phiến quân mặt trận Nusra kiểm soát.

 Ảnh minh họa

Moscow cũng dự kiến sẽ trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc kể từ khi Ankara trở thành “người bảo trợ” cho lệnh ngừng bắn với phe đối lập có vũ trang tại đây. 

“Theo thông tin sơ bộ của chúng tôi, được xác nhận thông qua những triệu chứng trúng độc của các nạn nhân, đạn pháo sử dụng nhằm vào khu vực dân cư tại  Aleppo chứa khí chlorine (gas)”, Thiếu tướng Nga Igor Konashenkov phát biểu trong tuyên bố.

Trước đó, AP đưa tin, giới chức Syria  cũng nghi ngờ đạn pháo nhằm vào thành phố Aleppo cuối tuần qua chứa khí độc. Theo hãng tin này, 50 người đang được điều trị với các triệu chứng khó thở và mờ mắt. 

Thành phố Aleppo đã được quân đội chính phủ tái kiểm soát vào năm 2016, tuy nhiên lực lượng phiến quân đã tăng cường pháo kích thành phố trong thời gian gần đây, buộc quân chính phủ phải ứng trả.

Trong suốt cuộc nội chiến Syria kéo dài 7 năm qua, chính phủ và các lực lượng phiến quân  đã liên tiếp cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học.