Nga thúc đẩy ngoại giao giải quyết xung đột Syria

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày hôm nay 4/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc gặp và làm việc với Đặc phái viên Liên Hợp quốc về vấn đề Syria - Staffan de Mistura để bàn về cuộc xung đột tại Syria.

Chủ đề chính của cuộc gặp sẽ xoay quanh quá trình chính trị tại Syria và cuộc đối thoại giữa chính quyền Syria và phe đối lập.

Thứ Sáu tuần trước (30/10), 2 nhà ngoại giao đã có cuộc gặp tại Vienna (Áo) cùng 17 đại diện ngoại giao khác, trong đó có Mỹ, Iran và Ả Rập Saudi cùng bàn về vấn đề Syria. Tại hội nghị, các bên thống nhất để Liên Hợp quốc là bên trung gian cho một thỏa thuận hòa bình của chính quyền và phe đối lập tại đây. Sau đó, quốc gia Hồi giáo này sẽ tiến hành bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hợp quốc.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên hậu thuẫn cho chính quyền Syria và phe đối lập vẫn chưa “hạ nhiệt”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần