Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga thúc đẩy tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quốc phòng

Kinhtedothi - Chính phủ Nga đang tăng cường tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực chủ chốt như quốc phòng, kinh tế, và hành chính công, với mục tiêu vừa khai thác tiềm năng công nghệ vừa đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo tờ Kommersant, Nga đã khởi động một dự án mới nhằm kiểm tra các mô hình AI để đảm bảo chúng không gây ra mối đe dọa đến an ninh và quốc phòng.

Các cuộc kiểm tra an ninh sẽ tập trung vào các mô hình AI được huấn luyện bằng dữ liệu từ chính phủ. Trong quá trình này, dữ liệu đầu vào sẽ giúp các thuật toán tự tinh chỉnh, từ đó đưa ra phản hồi chính xác hơn cho các câu hỏi truy vấn. Những lo ngại về rủi ro an ninh mạng và lạm dụng công nghệ đã thúc đẩy chính phủ Nga hành động để đảm bảo an toàn cho các mô hình AI.

Chính phủ Nga đang tăng cường tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực chủ chốt như quốc phòng, kinh tế, và hành chính công. Ảnh: RT

Theo kế hoạch, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sẽ giám sát dự án này, với mục tiêu phát triển hệ thống phần mềm đầu tiên vào năm 2027-2028. Tới năm 2030, tổng cộng năm mô hình AI dự kiến sẽ được phê duyệt. Chính phủ Nga đã phân bổ hơn 8 tỷ rúp (72 triệu USD) để phát triển phần mềm giám sát an ninh AI cho dự án này.

Nga đang hướng tới việc tích hợp AI để hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế và quốc phòng. Những mô hình AI này không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động mà còn đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác trong quản lý công. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với các áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng.

Việc tích hợp AI vào quốc phòng cũng giúp Nga đối phó với các thách thức an ninh hiện đại, từ kiểm soát không phận, bảo vệ biên giới, tới quản lý các thiết bị bay không người lái. Theo báo cáo gần đây, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đang ngày càng phổ biến, đặc biệt tại khu vực Biển Đỏ, tạo thêm động lực để Nga nâng cao năng lực quốc phòng thông qua AI.

Để hỗ trợ các ứng dụng AI, Nga cũng đầu tư mạnh vào sản xuất vi mạch trong nước. Thủ tướng Mikhail Mishustin gần đây đã công bố khoản đầu tư 172,5 triệu USD cho ngành công nghiệp vi mạch. Việc phát triển vi mạch không chỉ đảm bảo tính độc lập công nghệ mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các ứng dụng AI trong tương lai.

Ngoài ra, chính phủ Nga đã phê duyệt quy trình tiết lộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm thông tin từ hệ thống lương hưu, đăng ký tài sản, và dữ liệu xe cơ giới, cho các nhà sản xuất AI. Động thái này hứa hẹn sẽ giúp cải thiện độ chính xác của các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Timofei Voronin, chuyên gia từ Đại học Tổng hợp Moscow, việc kiểm tra và đảm bảo an toàn cho các mô hình AI là bước cần thiết để hạn chế rủi ro tiềm tàng.

"Các mô hình AI cần được thử nghiệm trong nhiều trường hợp khác nhau để đạt được sự tin cậy về an toàn" - ông chia sẻ.

Việc Nga đẩy mạnh ứng dụng AI cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc tận dụng công nghệ hiện đại để củng cố vị thế quốc gia. Tuy nhiên, các thách thức liên quan đến bảo mật dữ liệu và tính minh bạch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp.

Với khoản đầu tư mạnh mẽ và kế hoạch chi tiết, Nga đang từng bước biến AI thành công cụ đắc lực trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quốc phòng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong thời đại kỹ thuật số.

Quốc gia châu Âu "phẫn nộ" vì Mỹ trừng phạt ngân hàng Nga

Quốc gia châu Âu "phẫn nộ" vì Mỹ trừng phạt ngân hàng Nga

Nga "áp đảo" Ukraine trong giai đoạn quyết định?

Nga "áp đảo" Ukraine trong giai đoạn quyết định?

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson

06 Apr, 09:35 PM

Kinhtedothi - Chiều ngày 06/4/2025 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson.

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ và Lào

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ và Lào

06 Apr, 09:05 PM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại song phương quan trọng với lãnh đạo cấp cao các nước Nga, Ấn Độ và Lào.

Béo phì đang tăng nhanh tại Trung Quốc

Béo phì đang tăng nhanh tại Trung Quốc

06 Apr, 03:14 PM

Kinhtedothi - Từng là một quốc gia trải qua nạn đói nghiêm trọng cách đây khoảng 7 thập kỷ, Trung Quốc hiện nay lại đứng trước một cuộc khủng hoảng sức khỏe hoàn toàn trái ngược: tình trạng béo phì lan rộng trong cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ