Nga, Trung Quốc "âm thầm" lập hệ thống thanh toán độc lập với phương Tây
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Tài chính Nga, sáng kiến lập một kho lưu ký chứng khoán riêng của Moscow và Bắc Kinh là bước đi quan trọng để xây dựng "một cơ sở hạ tầng thanh toán độc lập" nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Tass
Theo hãng tin Tass, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 19/9 cho biết, Nga và Trung Quốc đang thảo luận về việc thành lập một kho lưu ký chứng khoán độc lập để thay thế Euroclear và Clearstream, nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán không phụ thuộc vào các quốc gia phương Tây.
Phát biểu với báo giới tại Diễn đàn Tài chính Moscow, Bộ trưởng Siluanov khẳng định, mục tiêu của sáng kiến này là giúp các nhà đầu tư của Nga và Trung Quốc có thể tự do giao dịch chứng khoán mà không gặp phải các rào cản hay hạn chế từ các tổ chức quốc tế.
Theo Bộ trưởng Tài chính Siluanov, Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch thành lập kho lưu ký chứng khoán độc lập trong các cuộc đối thoại tài chính song phương.
Hệ thống kho lưu ký mới này sẽ không khác biệt nhiều so với Euroclear và Clearstream, hai tổ chức lưu ký chứng khoán quốc tế lớn hiện nay, nhưng điểm khác biệt quan trọng của hệ thống là giúp các nhà đầu tư Nga và Trung Quốc giao dịch dễ dàng hơn bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.
Ngân hàng SCO có thể là lựa chọn khả thi
Theo Bộ trưởng Siluanov, Ngân hàng phát triển của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kho lưu ký mới này, giúp tạo ra cơ sở hạ tầng tài chính độc lập cho các quốc gia thành viên SCO. Hệ thống kho lưu ký chứng khoán độc lập này cũng sẽ cho phép các nhà đầu tư Nga có thể tiếp cận các tài sản nước ngoài, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế tham gia tài trợ cho các dự án tại Moscow.
Giới phân tích nhận định Ngân hàng SCO sẽ là lựa chọn khả thi nhất để thay thế tổ chức lưu ký chứng khoán của phương Tây, dù vẫn còn nhiều thách thức về lãi suất cao đối với tài sản bằng đồng ruble và nguy cơ bị đóng băng. Theo chuyên gia tài chính, Ngân hàng SCO sẽ giúp nhà đầu tư giao dịch thuận lợi hơn giữa các quốc gia thành viên, đồng thời thiết lập hệ thống thanh toán độc lập không bị ảnh hưởng bởi biện pháp trừng phạt từ phương Tây.
Bên cạnh nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính độc lập của chính phủ, nhà đầu tư Nga cũng theo đuổi hành động pháp lý trong nước. Tháng 8 vừa qua, Tòa án Trọng tài Moscow chấp nhận đơn kiện của một nhóm nhà đầu tư cá nhân đối với Bộ Tài chính Bỉ và Euroclear. Họ yêu cầu cơ quan chức năng Bỉ cấp phép mở khóa tài sản, lập luận rằng hành động của Bộ Tài chính Bỉ và Euroclear là trái pháp luật và mang tính phân biệt đối xử.
Euroclear, được thành lập năm 1968, là một tổ chức hạ tầng thị trường tài chính toàn cầu có trụ sở tại Brussels. Công ty này đóng vai trò quan trọng trong giao dịch và lưu ký chứng khoán.
Clearstream, tổ chức lưu ký chứng khoán quốc tế có trụ sở tại Luxembourg, cũng có vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư Nga.
Tuy nhiên, sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến chiến sự tại Ukraine vào năm 2022, cả Euroclear và Clearstream đều đã ngừng giao dịch với Kho lưu ký Thanh toán Quốc gia của Nga (NSD), đóng băng tài khoản của NSD và khiến hàng tỷ USD tài sản của các nhà đầu tư Nga không thể truy cập.
Ngân hàng Trung ương Nga ước tính rằng hiện có khoảng 5,7 nghìn tỷ ruble (tương đương 66,8 tỷ USD) bị đóng băng trong các kho lưu ký quốc tế này. Chính vì vậy, Nga đã đẩy mạnh nỗ lực tìm các phương án thay thế để giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính phương Tây.

Báo Đức thừa nhận chính sách trừng phạt Nga của phương Tây thất bại
Kinhtedothi - Bài viết trên tờ Berliner Zeitung của Đức cho rằng Nga đã thích nghi thành công với các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong khi chính các quốc gia áp đặt trừng phạt lại phải chịu thiệt hại nhiều hơn so với Moscow.

Nga giới thiệu hệ thống thanh toán chung BRICS thay thế SWIFT của phương Tây
Kinhtedothi - Hệ thống thanh toán xuyên biên giới mới của BRICS được kỳ vọng sẽ giúp thực hiện các giao dịch thương mại nước ngoài nhanh hơn và rẻ hơn, đồng thời không bị đe dọa bời bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

Euroclear, IMF cảnh báo hậu quả từ việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga
Kinhtedothi - Trung tâm thanh toán và lưu ký chứng khoán Euroclear nói rằng việc tịch thu tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga có thể làm suy yếu hệ thống tài chính châu Âu. Trong khi đó, IMF cũng bày tỏ sự thận trọng về kế hoạch này.