Nga tuyên bố thắng lớn, dự báo tổn thất sốc của Ukraine
Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố số liệu cập nhật về tiến triển trên chiến trường Ukraine trong năm 2025, khẳng định lực lượng Moscow đã kiểm soát hơn 4.700 km² lãnh thổ của Kiev và chiếm được 205 khu định cư.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, phần lớn diện tích kiểm soát được kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine thuộc nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), khoảng 3.300 km².

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 205 khu định cư tại Ukraine. Ảnh: Sputnik
Trong báo cáo tuần từ ngày 20-26/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân đội đã giải phóng thêm 4 khu định cư trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Cụ thể, nhóm tác chiến “Dnepr” đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Sumy, giải phóng khu định cư Yunakovka.
Tại DPR, nhóm tác chiến Phía Namđã giành quyền kiểm soát khu định cư Pereyezdnoye. Ở vùng Dnepropetrovsk, nhóm tác chiến Phía Đông cũng chiếm được hai khu định cư Berezovoye và Kalinovskoye.
Ngoài các mũi tiến công trên bộ, báo cáo nêu rõ quân đội Nga tiếp tục tăng cường các đòn tập kích bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV). Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga trong tuần đã thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn và 6 đợt tập kích nhóm, nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine.
Các cuộc tấn công được cho là đã đánh trúng cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, hạ tầng giao thông và năng lượng phục vụ hoạt động tác chiến, kho đạn dược, căn cứ không quân, cũng như nhà xưởng sản xuất và kho chứa UAV tấn công tầm xa.
Ngoài ra, nhiều điểm tập kết của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc nhiệm, dân quân theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị Nga không kích.
Theo chuyên gia quân sự Andrey Marochko, quân đội Nga thông báo đã kiểm soát phần lớn khu định cư Otradnoye ở tỉnh Kharkov và bắt đầu tiến vào các khu vực lân cận.
Ông Marochko cho biết lực lượng Nga đã tiến vào khu định cư Otradnoye và đang củng cố vị trí tại phía Bắc khu định cư. Theo chuyên gia Marochko, trong các trận giao tranh tại Otradnoye, lực lượng quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công tổng hợp, giúp giảm tối đa tổn thất.
Nga dự báo thương vong của quân đội Ukraine
Cũng trong báo cáo trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng dự báo con số thiệt hại của lực lượng quân đội Ukraine, bao gồm: hơn 25.000 xe tăng và phương tiện bọc thép, trên 42.000 phương tiện cơ giới, gần 30.000 khẩu pháo và các loại khí tài khác.
Bộ Quốc phòng Nga ước tính, kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, Ukraine đã mất hơn 1,08 triệu binh sĩ chết hoặc bị thương. Tuy nhiên, những thống kê này bị Kiev nhiều lần phủ nhận, cho rằng thiệt hại thực tế thấp hơn rất nhiều.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 2 năm nay từng khẳng định rằng Ukraine có khoảng 46.000 binh sĩ tử trận và 380.000 người bị thương kể từ khi xảy ra chiến sự.
Báo cáo của Nga cũng lưu ý rằng dự báo tổn thất mới nhất của Kiev chưa bao gồm số liệu báo cáo tại tỉnh Kursk của Nga, khu vực Ukraine mở cuộc đột kích hồi tháng 8/2024, chiếm thị trấn Sudzha và một số khu định cư lân cận. Tuy nhiên, chiến dịch này sau đó nhanh chóng rơi vào bế tắc và biến thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhiều tháng.
Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn đài Rossiya-1 hôm thứ Sáu, Trung tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị-Quân sự chính của Lực lượng Vũ trang Nga kiêm Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết, tổn thất “vĩnh viễn” của quân đội Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt có thể lên tới 1,7 triệu người.
Bình luận về khả năng Ukraine mở chiến dịch tấn công mới, ông Alaudinov dự đoán mục tiêu tiếp theo có thể là vùng ly khai Transnistria ở Moldova. “Chúng tôi hiểu rằng họ có thể tìm cách tấn công trực diện vào Transnistria trong tháng 10, dựa trên những động thái chuẩn bị từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các bên liên quan khác,” Tướng Alaudinov nhận định, đồng thời nói rằng Ukraine có thể muốn chiếm kho đạn lớn của Nga tại khu vực này để sử dụng cho các chiến dịch tiếp theo.

Quân đội Nga đạt bước tiến lớn ở miền Đông Ukraine
Kinhtedothi - Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nhận định, việc Nga vừa kiểm soát thêm ngôi làng Karl Marx tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, miền Đông Ukraine, sẽ tạo tiền đề để sớm kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới phía Nam Donetsk.

Tổng thống Putin: drone sẽ trở thành mũi nhọn chiến lược của quân đội Nga
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập lực lượng máy bay không người lái chuyên biệt trong quân đội, nhấn mạnh vai trò then chốt của thiết bị này trong xung đột tại Ukraine và định hướng chiến lược phát triển quân sự thời gian tới.

Ông Putin ra chỉ thị mới cho quân đội Nga sau khi kiểm soát Lugansk
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine sau khi giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Lugansk.