Nga - Ukraine sẽ ký thỏa thuận lớn trong hôm nay (22/7)?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu thành công, đây sẽ là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các phái đoàn quân sự Nga, Ukraine gặp gỡ các quan chức Liên Hợp quốc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/7/2022. Ảnh: Reuters
Các phái đoàn quân sự Nga, Ukraine gặp gỡ các quan chức Liên Hợp quốc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/7/2022. Ảnh: Reuters

Twitter của ông Ibrahim Kalin - cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - hôm 21/7 thông báo rằng Ukraine và Nga sẽ ký một thỏa thuận vào ngày 22/7, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, nhấn mạnh rằng đây là thỏa thuận "cực kỳ quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu".

Trước đó, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga đã đưa ra một bản dự thảo ban đầu để giải quyết bế tắc trong việc xuất khẩu lương thực. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 21/7 xác nhận, một vòng đàm phán khác do Liên Hợp quốc dẫn đầu thảo luận việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Kiev sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/7.

Nga và Ukraine đều là những nhà cung cấp lúa mì lớn trên toàn cầu. Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 đã khiến hoạt động xuất khẩu của Ukraine bị đình trệ, hàng chục tàu bị mắc kẹt và khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc trong các hầm chứa tại cảng Odessa không thể xuất khẩu ra thế giới.

AFP dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết, chi tiết của thỏa thuận có thể bao gồm: Các tàu Ukraine sẽ dẫn đường cho tàu chở ngũ cốc ra - vào vùng biển bị rải thủy lôi; Nga đồng ý đình chiến trong khi các chuyến hàng được chuyển đi; Thổ Nhĩ Kỳ - được Liên Hợp quốc hỗ trợ - sẽ kiểm tra các tàu để xoa dịu lo ngại của Nga về việc buôn lậu vũ khí.

Hôm 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông mong đợi bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần phải giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc đang bị ùn ứ của Nga.

"Khi chúng tôi giải quyết được vấn đề này, điều đó không chỉ khai thông con đường xuất khẩu ngũ cốc và dầu hướng dương từ Ukraine mà còn là thuận lợi cho các sản phẩm từ Nga" - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu hôm 21/7, ám chỉ rằng những lo ngại của ông Putin có thể được giải quyết.

Cả Nga và Ukraine hiện chưa bình luận thông tin việc đạt được thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Nếu thành công, đây sẽ là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần