Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga và Ukraine giằng co ác liệt tại thành phố chiến lược Pokrovsk

Kinhtedothi - Cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Pokrovsk, trung tâm chiến lược ở miền Đông Ukraine, đang ngày càng khốc liệt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã “tiêu diệt” một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều đến tăng cường phòng thủ tại đây.

Các pháo thủ Ukraine lên xe sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk, hồi đầu tháng 10. Ảnh: CNN

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tiến sâu vào nội đô Pokrovsk, đồng thời thu hẹp các tuyến tiếp tế cuối cùng của quân đội Ukraine. Theo phía Nga, nhóm đặc nhiệm Ukraine đã đổ bộ bằng trực thăng Blackhawk xuống khu vực tây bắc Pokrovsk, và 11 binh sĩ Ukraine đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, nguồn tin tình báo Ukraine bác bỏ thông tin này. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, khẳng định Pokrovsk và thị trấn lân cận Myrnohrad chưa bị bao vây hay phong tỏa, đồng thời cho biết quân đội đang “làm mọi cách để duy trì hậu cần.” Ông nhấn mạnh, chiến dịch tổng hợp nhằm đẩy lùi và tiêu diệt lực lượng Nga ở Pokrovsk vẫn đang được triển khai.

Phía Nga lại tuyên bố ngược lại, cho rằng các đơn vị Ukraine bị bao vây tại khu vực nhà ga đường sắt Pokrovsk, và vòng vây quanh Pokrovsk, Myrnohrad đang siết chặt dần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 200 binh sĩ Nga đã tiến vào Pokrovsk, trong khi các video được định vị địa lý cho thấy lính Nga di chuyển từng nhóm nhỏ ở khu vực phía nam thành phố. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), quân Ukraine đã phản công và giành được một số lợi thế nhỏ ở phía bắc Pokrovsk.

Nếu Pokrovsk thất thủ, đây sẽ là thành phố lớn nhất rơi vào tay Nga kể từ khi Moscow kiểm soát Bakhmut vào tháng 5/2023. Thị trấn này là điểm nút giao thông quan trọng cả về đường bộ và đường sắt, giúp Nga tiến gần hơn tới các thành phố công nghiệp lớn Kramatorsk và Kostiantynivka ở vùng Donetsk.

Theo trang DeepState của Ukraine, trong tháng 10, quân Nga đã kiểm soát thêm 267 km² lãnh thổ, tương đương với mức mở rộng của tháng trước đó.

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả. Điện Kremlin tiếp tục khẳng định rằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm việc NATO mở rộng về phía Đông và cái gọi là “phi phát xít hóa Ukraine”, cần được giải quyết trước tiến đến thỏa thuận hòa bình.

Nga cũng nhấn mạnh các mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt là không thể thương lượng, bao gồm việc giành quyền kiểm soát bốn vùng lãnh thổ phía đông Ukraine, trong đó có Donetsk.

Trong khi đó, Ukraine tăng cường các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng và quân sự của Nga.

Ngày 31/10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DI) cho biết một đội biệt kích Ukraine đã cho nổ ba đường ống dẫn nhiên liệu ở vùng Moscow, trong chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy tuyến đường ống Koltsevoy, vốn cung cấp xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho quân đội Nga.

Hình ảnh do DI công bố cho thấy thiết bị nổ được gắn trên ba đường ống gần thị trấn Ramenskoye, phía nam Moscow, dưới lưới chống máy bay không người lái. Video quay tại hiện trường ghi lại vụ nổ tạo cột lửa cao hàng trăm mét.

Khác với những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa trước đó, lần này Ukraine sử dụng biệt kích đặt thuốc nổ trực tiếp tại chỗ, theo DI. Nga chưa đưa ra phản hồi về vụ việc hay bất kỳ ảnh hưởng nào tới nguồn cung nhiên liệu.

Theo DI, đường ống Koltsevoy có khả năng vận chuyển mỗi năm tới 3 triệu tấn nhiên liệu hàng không, 2,8 triệu tấn dầu diesel và 1,6 triệu tấn xăng.

Tổng thống Zelensky cho biết đầu tháng này rằng khoảng 20% công suất lọc dầu của Nga đã bị tê liệt, khiến một số khu vực rơi vào tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng. Để bù đắp, Nga buộc phải tăng nhập khẩu nhiên liệu từ Belarus.

Điểm tin 30/10: Nga tung 11.000 quân chủ lực vây ép, Ukraine quyết tử giữ Pokrovsk chiến lược

Điểm tin 30/10: Nga tung 11.000 quân chủ lực vây ép, Ukraine quyết tử giữ Pokrovsk chiến lược

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Từ siêu chip đến xe tự lái và mạng 6G

Từ siêu chip đến xe tự lái và mạng 6G

02 Nov, 06:31 AM

Kinhtedothi - Vượt mốc 5.000 tỷ USD giá trị vốn hóa và trở thành công ty đại chúng đắt giá nhất thế giới, Nvidia - tập đoàn hiện đang dẫn đầu thế giới về sản xuất chip dành cho trí tuệ nhân tạo đang đặt mục tiêu biến công nghệ của mình thành nền tảng cho đời sống hằng ngày, từ sản xuất, năng lượng, đến viễn thông và giao thông tự động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ