Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga xây thêm căn cứ quân sự ở Syria

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một thỏa thuận với chính phủ Syria cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân Hmeimim ở Syria vô thời hạn.
Cơ sở không quân Hmeimim tại Syria là nơi không quân Nga triển khai các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của phe đối lập nhằm hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cũng trong tuần này, giới chức Moscow đã công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân thường trực tại cảng Tartus của Syria.
 Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga tại căn cứ Hmeimim.
Điện Kremlin cho biết, chi phí liên quan đến thỏa thuận do ông Putin phê chuẩn sẽ được tính vào trong chi tiêu quốc phòng thường niên trong ngân sách liên bang mỗi năm.
Việc giới chức Nga phê chuẩn việc sử dụng căn cứ quân sự vô thời hạn và xây dựng một căn cứ hải quân mới tại Syria khiến nhiều người lo ngại, Moscow sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông, báo hiệu tình hình xung đột đã bước sang năm thứ 6 sẽ không dừng lại.
Cuộc xung đột tại Syria cũng là “nút thắt” chính trong bất đồng giữa quan hệ Nga - phương Tây.
Vừa qua, Tổng thống Putin đã quyết định hoãn chuyến thăm Pháp dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nội dung duy nhất trong hội đàm với ông Putin là về tình hình Syria. 
Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) lần lượt bác bỏ 2 dự thảo nghị quyết về Syria do Pháp và Nga soạn thảo. Nga đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo do Pháp đệ trình vì không đồng ý với một số điểm mà Moscow cho là không thể chấp nhận được vì đã chính trị hóa vấn đề viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, dự thảo nghị quyết của Nga cũng thất bại do có 9 phiếu chống, trong đó có 3 phiếu phủ quyết của Anh, Pháp và Mỹ.
Theo các nhà bình luận, đây là động thái mới nhất đào sâu thêm hố ngăn cách giữa Nga và phương Tây, kể từ sau khi Moscow bị áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế liên quan đến việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ