Nga: Xuất khẩu rượu vodka lao dốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kim ngạch xuất khẩu đặc sản của nước Nga – rượu vodka đã giảm gần gấp đôi trong nửa đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Cơ quan Hải quan Nga cho biết, trong nửa đầu  năm nay đã xuất khẩu hơn 700 tấn rượu vodka, giảm 40% so với năm ngoái.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân giảm sản lượng xuất khẩu vodka là do thị trường giao động bởi những tình hình địa chính trị. Bên cạnh đó, những xung đột gần đây đã khiến Nga mất đi một thị trường béo bở là Ukraine với tỷ trọng nhập khẩu vodka từng lên tới 35%.
Nga: Xuất khẩu rượu vodka lao dốc - Ảnh 1
Vào tháng 5, Roust – một trong những doanh nghiệp sản xuất vodka hàng đầu nước Nga, công bố doanh thu giảm 33% trong quý I/2015, so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân doanh nghiệp này lý giải là do những trao đổi với các khách hàng then chốt về việc nâng giá sản phẩm, đồng thời ký các thỏa thuận chiết khấu  nhằm thúc đẩy doanh thu trong bối cảnh xuất khẩu ảm đạm.