Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ông Lavrov, các kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO trên lãnh thổ các quốc gia thành viên ở Đông Âu phải tính đến các nguyên tắc xác định mối quan hệ hệ Nga - NATO mà hai bên đã ký kết.

Ngày 3/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này muốn có câu trả lời từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến các hoạt động của liên minh quân sự này ở khu vực Đông Âu. Theo ông Lavrov, các kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO trên lãnh thổ các quốc gia thành viên ở Đông Âu phải tính đến các nguyên tắc xác định mối quan hệ hệ Nga - NATO mà hai bên đã ký kết. Trong một diễn biến có liên quan, hôm 2/4, NATO tuyên bố sẽ tạm ngừng toàn bộ hợp tác dân sự và quân sự với Nga trong thời gian 3 tháng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần