Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hơn 100 cổ vật bằng đồng, gốm, sứ, gỗ, đá có niên đại hàng nghìn năm vừa được trưng bày tại Triển lãm "Cổ ngoạn Thăng Long - Hà Nội" (93 Đinh Tiên Hoàng) trong thời gian 1 tháng tới (từ 11/2 đến 10/3/2010).

KTĐT - Hơn 100 cổ vật bằng đồng, gốm, sứ, gỗ, đá có niên đại hàng nghìn năm vừa được trưng bày tại Triển lãm "Cổ ngoạn Thăng Long - Hà Nội" (93 Đinh Tiên Hoàng) trong thời gian 1 tháng tới (từ 11/2 đến 10/3/2010).

Triển lãm "Cổ ngoạn Thăng Long - Hà Nội" vừa được khai mạc chiều 11/2/2010 tại Trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Theo Ban Tổ chức (Hội Cổ vật Thăng Long) thì triển lãm nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống Thăng Long xưa.

Như vậy, trong những ngày xuân năm mới 2010, người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế sẽ có khoảng thời gian 1 tháng (11/2 đến 10/3) để chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn các cổ vật độc đáo, tuyệt đẹp, có giá trị lịch sử văn hóa qua các thời kỳ Đông Sơn, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ độc lập tự chủ Đinh - Lý - Trần - Lê - Nguyễn... 

Hơn 100 cổ vật được chọn lọc từ các bộ sưu tập của 13 sưu tập gia có tiếng tại Hà Nội để trưng bày, gồm đồ gốm cổ Việt Nam đặc sắc dưới các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn; đồ đồng Đông Sơn cách ngày nay 2000-2500 năm; sưu tập các công cụ đá từ 1500-1800 năm trước công nguyên; sưu tập trang sức vàng bạc của các nền văn hóa Chăm, Óc eo, Sa Huỳnh có niên đại trước và sau công nguyên...

Ngoài những cổ vật Việt Nam, triển lãm cũng giới thiệu các cổ vật của Trung Hoa, Nhật Bản...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thì đây là dịp tôn vinh di sản văn hóa và tri ân với tổ tiên, khơi dậy trong lòng người dân Thủ đô và quốc tế về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô truyền thống anh hùng và là TP vì hoà bình. Bà Hằng cũng nhấn mạnh, triển lãm "Cổ ngoạn Thăng Long - Hà Nội" là 1/56 hoạt động chung của TP Hà Nội về văn hóa và nghệ thuật, góp phần chào mừng đại lễ nghìn năm đang gần kề.

Được biết, những cổ vật tham gia Triển lãm đều là những cổ vật đã được thẩm định, đủ tiêu chuẩn, cổ vật có giá trị thấp nhất cũng từ 2.500 - 3.000 USD, cao nhất lên tới hơn 1 triệu USD. Cũng theo Ban tổ chức, cổ vật Tháp đất nung có niên đại từ TK 13-14 sẽ được đấu giá và sau đó sẽ hiến tặng Bảo tàng Hà Nội vào dịp khai trương trong năm 2010.

Dưới đây là một số hình ảnh các cổ vật rất đẹp được trưng bày tại triển lãm "Cổ ngoạn Thăng Long - Hà Nội" mà PV vừa ghi lại:

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 1
13 sưu tầm gia Hà Thành mang cổ vật trưng bày cho mọi người cùng thưởng ngoạn đầu xuân mới Canh Dần. 


Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 2
Tháp đất nung triều Trần, thế kỷ XIII-XIV này sẽ được đấu giá để xác định giá trị và sau đó sẽ hiến tặng cho bảo tàng Hà Nội. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 3
Đầu rồng đất nung triều Lý, thế kỷ XI-XIII. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 4
Đầu phượng đất nung thế kỷ XI-XIII. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 5
Trống đồng văn hóa Đông Sơn, 2000 năm CNN. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 6
Tượng Phật đá triều Trần, thế kỷ XIII-XIV. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 7
Rất nhiều ấm cổ đẹp tinh xảo với đủ loại hình dáng độc đáo được trưng bày tại triển lãm. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 8
Ấm gốm men ngà triều Trần, thế kỷ XIII-XIV. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 9
Ấm gốm hoa lam thời Lê sơ, thế kỷ XV. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 10
Ấm gốm men ngà triều Mạc, Lê trung hưng thế kỷ XVI-XVII. 


Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 11
Đồ trang sức tuyệt đẹp bằng đá, bằng vàng. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 12
Cổ vật luôn có sức hút rất lớn với mọi người bởi giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cả vật chất. 

Ngắm cổ vật độc đáo của giới sưu tập Hà Thành - Ảnh 13
Một nét đẹp của triển lãm "Cổ ngoạn Thăng Long - Hà Nội".