Ngắm đường hoa Tết 11 tỷ trên khinh khí cầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường hoa Trấn Biên xuân Ất Mùi 2015 (Đồng Nai) dài 1,2 km diễn ra từ 28 đến mùng 6 Tết. Dự kiến, người dân sẽ được ngắm vẻ lung linh của đường hoa 11 tỷ bằng khinh phí cầu trên cao với đội ngũ bay chuyên nghiệp nước ngoài.

Với chủ đề “Xuân Đồng Nai 2015”, đường hoa Trấn Biên năm nay được thiết kế với hình ảnh vùng đất con người Đồng Nai trong lao động, sản xuất và chiến đấu, gắn với những sự kiện văn hóa, lịch sử, xã hội của Biên Hòa - Đồng Nai với trên 300 năm hình thành phát triển.
Với chủ đề “Xuân Đồng Nai 2015”, đường hoa Trấn Biên năm nay được thiết kế với hình ảnh vùng đất con người Đồng Nai trong lao động, sản xuất và chiến đấu, gắn với những sự kiện văn hóa, lịch sử, xã hội của Biên Hòa - Đồng Nai với trên 300 năm hình thành phát triển.
Đường hoa có tổng chiều dài 1,2 km với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3, Đồng Nai thực hiện đường hoa phục vụ cho người dân du xuân, đặc biệt là công nhân xa nhà không có dịp về quê đón Tết.
Đường hoa có tổng chiều dài 1,2 km với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3, Đồng Nai thực hiện đường hoa phục vụ cho người dân du xuân, đặc biệt là công nhân xa nhà không có dịp về quê đón Tết.
Không gian đường hoa bố trí trong khuôn viên theo trục đường chính và đường vòng quanh hồ phía trước và trong Văn miếu Trấn Biên với nhiều mô hình, tiểu cảnh được trang trí cách điệu phong phú.
Không gian đường hoa bố trí trong khuôn viên theo trục đường chính và đường vòng quanh hồ phía trước và trong Văn miếu Trấn Biên với nhiều mô hình, tiểu cảnh được trang trí cách điệu phong phú.
Để tạo sự mới lạ, năm nay tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức ngắm đường hoa xuân lung linh bằng khinh phí cầu với đội ngũ bay người nước ngoài. Tuy nhiên giá cho dịch vụ này chưa được tiết lộ.
Để tạo sự mới lạ, năm nay tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức ngắm đường hoa xuân lung linh bằng khinh phí cầu với đội ngũ bay người nước ngoài. Tuy nhiên giá cho dịch vụ này chưa được tiết lộ.
Ngoài đường hoa, Văn miếu Trấn Biên sẽ tổ chức các cuộc thi bonsai cây cảnh, hoa xuân phục vụ người dân bên trong khuôn viên chính.
Ngoài đường hoa, Văn miếu Trấn Biên sẽ tổ chức các cuộc thi bonsai cây cảnh, hoa xuân phục vụ người dân bên trong khuôn viên chính.
Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa văn nghệ được tổ chức hàng đêm tại khu vực hồ trước Văn Miếu, biểu diễn âm nhạc dân tộc, hoạt động ẩm thực buffet phục vụ du khách đến thưởng lãm.
Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa văn nghệ được tổ chức hàng đêm tại khu vực hồ trước Văn Miếu, biểu diễn âm nhạc dân tộc, hoạt động ẩm thực buffet phục vụ du khách đến thưởng lãm.
Những hình tượng chú dê - biểu tượng con giáp năm 2015, cùng các hoạt động gắn liền với các danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch như cửa xả thủy điện Trị An, Đá Ba Chồng, Cù Lao Phố, cầu Ghềnh... là điểm nhấn của đường hoa xuân năm nay.
Những hình tượng chú dê - biểu tượng con giáp năm 2015, cùng các hoạt động gắn liền với các danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch như cửa xả thủy điện Trị An, Đá Ba Chồng, Cù Lao Phố, cầu Ghềnh... là điểm nhấn của đường hoa xuân năm nay.
Song song đó là việc bảo tồn các giá trị ở các làng mỹ nghệ truyền thống như: gốm, mộc, đúc đồng, dệt chiếu, dệt lụa; các loại hình nhạc cụ dân tộc: đàn đá Bình Đa, cồng chiêng, sáo trúc...
Song song đó là việc bảo tồn các giá trị ở các làng mỹ nghệ truyền thống như: gốm, mộc, đúc đồng, dệt chiếu, dệt lụa; các loại hình nhạc cụ dân tộc: đàn đá Bình Đa, cồng chiêng, sáo trúc...
Đặc biệt, tại lễ hội đường hoa Trấn Biên xuân Ất Mùi năm nay sẽ lắp đặt các hệ thống thiết bị phát wifi miễn phí để phục vụ người dân khi tham quan đường hoa.
Đặc biệt, tại lễ hội đường hoa Trấn Biên xuân Ất Mùi năm nay sẽ lắp đặt các hệ thống thiết bị phát wifi miễn phí để phục vụ người dân khi tham quan đường hoa.
Ngoài lễ hội đường hoa diễn ra từ ngày 16/2 (28 Tết) đến 24/2 (mùng 6 Tết), tại khu vực Văn miếu Trấn Biên còn diễn ra các hoạt động như: Hội báo xuân Ất Mùi, triển lãm thư pháp “Xuân an khang”, lễ rước đèn và thả hoa đăng kỷ niệm 300 Văn miếu Trấn Biên, lễ tết thầy...
Ngoài lễ hội đường hoa diễn ra từ ngày 16/2 (28 Tết) đến 24/2 (mùng 6 Tết), tại khu vực Văn miếu Trấn Biên còn diễn ra các hoạt động như: Hội báo xuân Ất Mùi, triển lãm thư pháp “Xuân an khang”, lễ rước đèn và thả hoa đăng kỷ niệm 300 Văn miếu Trấn Biên, lễ tết thầy...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần