Ngắm hoa điệp anh đào lần đầu khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Khánh Huy/Phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoa đỗ mai hay còn gọi là điệp anh đào cho sắc hồng nở rộ cả một góc trời như màu hoa anh đào của sứ Mặt trời lần đầu tiên được xuất hiện và khoe sắc giữa lòng Hà Nội.

Những ngày gần đây, người dân sinh sống xung quanh khu đô thị Ngoại giao Đoàn (Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng với hàng hoa đỗ mai (điệp anh đào, đậu đào) đang ở mùa nở rộ ở công viên Ngoại giao Đoàn.
Những ngày gần đây, người dân sinh sống xung quanh khu đô thị Ngoại giao Đoàn (Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng với hàng hoa đỗ mai (điệp anh đào, đậu đào) đang ở mùa nở rộ ở công viên Ngoại giao Đoàn.
Hoa đỗ mai được biết đến là loài cây hoang dã, chỉ mọc trên núi đá và loài hoa này chỉ nở trong thời gian ngắn.
Hoa đỗ mai được biết đến là loài cây hoang dã, chỉ mọc trên núi đá và loài hoa này chỉ nở trong thời gian ngắn.
Đỗ mai là cây thuộc họ đậu và còn có nhiều tên gọi khác như điệp anh đào, hồng mai, đào đậu, đậu anh đào, anh đào giả. Sở dĩ gọi đỗ mai vì cây có quả giống đậu (đỗ) và ra hoa vào dịp Xuân giống hoa mai.
Đỗ mai là cây thuộc họ đậu và còn có nhiều tên gọi khác như điệp anh đào, hồng mai, đào đậu, đậu anh đào, anh đào giả. Sở dĩ gọi đỗ mai vì cây có quả giống đậu (đỗ) và ra hoa vào dịp Xuân giống hoa mai.
Hàng cây đỗ mai được trồng dọc theo hồ điều hoà trong công viên Ngoại giao Đoàn tạo thành khung cảnh thơ mộng.
Hàng cây đỗ mai được trồng dọc theo hồ điều hoà trong công viên Ngoại giao Đoàn tạo thành khung cảnh thơ mộng.
Nhìn từ phía xa xa, không ít người sẽ nhận nhầm đỗ mai với hoa anh đào khi cũng sở hữu sắc hồng tương tự và cũng mọc thành từng chùm khoe sắc rực rỡ.
Nhìn từ phía xa xa, không ít người sẽ nhận nhầm đỗ mai với hoa anh đào khi cũng sở hữu sắc hồng tương tự và cũng mọc thành từng chùm khoe sắc rực rỡ.
Đây là loại cây được sử dụng làm cây công trình, cây bóng mát và được trồng rộng rãi trong các công trình cảnh quan như đường phố, khuôn viên nhà máy hoặc trồng trong công viên, vườn nhà vừa cho cảnh quan đẹp vừa cải thiện được môi trường không khí xung quanh
Đây là loại cây được sử dụng làm cây công trình, cây bóng mát và được trồng rộng rãi trong các công trình cảnh quan như đường phố, khuôn viên nhà máy hoặc trồng trong công viên, vườn nhà vừa cho cảnh quan đẹp vừa cải thiện được môi trường không khí xung quanh
Hoa Đỗ mai thường nở rộ vào mùa xuân đúng dịp Tết nên có thể cắt cành cắm bình lớn chơi tết thay cho mai, đào
Hoa Đỗ mai thường nở rộ vào mùa xuân đúng dịp Tết nên có thể cắt cành cắm bình lớn chơi tết thay cho mai, đào
Tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên hoa đỗ mai ra mắt và khoe sắc giữa lòng Thủ đô.
Tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên hoa đỗ mai ra mắt và khoe sắc giữa lòng Thủ đô.
Hoa đỗ mai đẹp tựa như những đôi má bẽn lẽn của thiếu nữ tuổi xuân. Những đài hoa đỗ mai có hình chuông với nhiều đốm đỏ, các thùy hoa có hình răng cưa, tràng hoa tựa như đôi cánh lượn lờ trong gió.
Hoa đỗ mai đẹp tựa như những đôi má bẽn lẽn của thiếu nữ tuổi xuân. Những đài hoa đỗ mai có hình chuông với nhiều đốm đỏ, các thùy hoa có hình răng cưa, tràng hoa tựa như đôi cánh lượn lờ trong gió.
Hoa đỗ mai đẹp tựa như những đôi má bẽn lẽn của thiếu nữ tuổi xuân. Những đài hoa đỗ mai có hình chuông với nhiều đốm đỏ, các thùy hoa có hình răng cưa, tràng hoa tựa như đôi cánh lượn lờ trong gió.
Hoa đỗ mai đẹp tựa như những đôi má bẽn lẽn của thiếu nữ tuổi xuân. Những đài hoa đỗ mai có hình chuông với nhiều đốm đỏ, các thùy hoa có hình răng cưa, tràng hoa tựa như đôi cánh lượn lờ trong gió.
Trong sắc nắng cuối Xuân đầu Hè, hoa Đỗ mai nhẹ nhàng toả sắc đủ để cuốn hút những tâm hồn yêu lãng mạn.
Trong sắc nắng cuối Xuân đầu Hè, hoa Đỗ mai nhẹ nhàng toả sắc đủ để cuốn hút những tâm hồn yêu lãng mạn.
Chị Hoàng Hà (Dân cư khu đô thị Ngọai giao Đoàn) cho biết: "Cuối tuần vừa qua, tôi cùng gia đình chơi ở ngay công viên dưới nhà thì tình cờ gặp sắc hồng cứ ngỡ là hoa anh đào nhưng sau mới biết là hoa Đỗ mai. Hoa đẹp nhất là lúc sáng sớm và chiều muộn khi màu hồng nhẹ nổi trên nền trời xanh dịu dàng".
Chị Hoàng Hà (Dân cư khu đô thị Ngọai giao Đoàn) cho biết: "Cuối tuần vừa qua, tôi cùng gia đình chơi ở ngay công viên dưới nhà thì tình cờ gặp sắc hồng cứ ngỡ là hoa anh đào nhưng sau mới biết là hoa Đỗ mai. Hoa đẹp nhất là lúc sáng sớm và chiều muộn khi màu hồng nhẹ nổi trên nền trời xanh dịu dàng".
Đỗ mai hay Điệp anh đào vốn đã quá quen thuộc với người dân miền Nam và là loài hoa đặc sắc của Vũng Tàu. Tuy nhiên, miền Bắc lại không có nhiều người biết tới loài hoa này.
Đỗ mai hay Điệp anh đào vốn đã quá quen thuộc với người dân miền Nam và là loài hoa đặc sắc của Vũng Tàu. Tuy nhiên, miền Bắc lại không có nhiều người biết tới loài hoa này.
Mới đây nhất, thành phố Bắc Ninh cũng lần đầu tiên giới thiệu sắc hồng của Đỗ mai.
Mới đây nhất, thành phố Bắc Ninh cũng lần đầu tiên giới thiệu sắc hồng của Đỗ mai.
Những người yêu hoa có thể tới công viên khu Ngoại giao Đoàn để chiêm ngưỡng hoa Đỗ mai đang ở dịp nở rộ đẹp nhất.
Những người yêu hoa có thể tới công viên khu Ngoại giao Đoàn để chiêm ngưỡng hoa Đỗ mai đang ở dịp nở rộ đẹp nhất.