Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liveshow 6 của “Chinh phục đỉnh cao” đã kết thúc với sự tiếc nuối của không ít khán giả khi hai ca sĩ được đánh giá khá cao về mặt chuyên môn – Võ Hạ Trâm và Hồ Trung Dũng phải chia tay với cuộc thi.

Ngay từ đầu cuộc thi thì Hồ Trung Dũng là một trong những thí sinh nam được nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Mỗi phần thi của anh đều mang lại cảm xúc dạt dào cho những người nghe nhạc. Bên cạnh đó, cô nàng Võ Hạ Trâm duyên dáng, đáng yêu cũng nhận được sự đánh giá cao từ phía các vị chuyên môn. Với chất giọng được đào tạo bài bản 7 năm thanh nhạc tại trường Nhạc viện cùng với ngoại hình sáng sân khấu, Võ Hạ Trâm được dự đoán sẽ là ứng cử viên nặng ký cho mùa giải năm nay. Do vậy, việc cô dừng chân tại liveshow 6 khiến khán giả không khỏi nuối tiếc và ngậm ngùi. Tuy nhiên, dừng chân không có nghĩa là họ thất bại. Điều quan trọng khi đến với cuộc thi này, cả Hồ Trung Dũng và Võ Hạ Trâm đã vượt qua được chính bản thân mình, giọng hát của họ đã chinh phục được khán giả và sẽ luôn để lại trong lòng những người yêu nhạc tình cảm gắn bó sâu sắc.

Chủ đề tuần này rất thú vị với tên gọi “Opera Rock”. Opera Rock tức hình thức pha trộn nhạc rock và opera, là một nhánh của thể loại progressive rock, xuất phát từ Anh vào cuối thập niên 60, nảy nở và phát triển mạnh mẽ trong thập niên 70 và đến nay đã có thêm nhiều các nhánh mới. 

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 1
Đặc trưng cơ bản của dòng nhạc này là sự pha trộn giữa nhạc rock kiểu hard rock, heavy metal với những màu sắc âm nhạc cổ điển, từ lối hòa âm, cách hát tới việc sử dụng các tác phẩm cổ điển chen vào trong bài hát nhạc rock. Đôi khi có sự kết đặc biệt giữa các nghệ sĩ rock và cổ điển. 
Một trong những công thức phổ biến của opera rock, cũng là cách mà dòng cổ điển giao thoa đã làm, là rock hóa các bài hát cổ điển, hoặc trình bày các bài nhạc rock theo phong cách opera. Đây cũng là lý do mà người ta xếp dòng nhạc này là một nhánh của classical crossover. Các bản thu âm kiểu này đem lại trải nghiệm rất thú vị cho người nghe. Với người chưa quen nghe cổ điển, họ sẽ được nghe các bài rock kiểu heavy metal sử dụng các bài hát opera, cho nên rất dễ nghe, vẫn giữ được tính hoành tráng lộng lẫy của nhạc cổ điển, nhưng cách hát là của nhạc rock. Ngược lại, người nghe nhạc cổ điển sẽ biết thêm một không gian âm nhạc khác, được cổ điển hóa. Các ca sĩ của dòng nhạc này thường có giọng hát rất khỏe, âm vực rộng, giúp họ có thể trình bày được các bài hát nặng màu sắc opera. 
Trong đêm thi này, các ca sĩ khá căng thẳng vì đây là đêm thi loại trực tiếp 2 thí sinh có có điểm số thấp nhất và quyết định những gương mặt sẽ đi tiếp vào đêm Bán kết và Chung kết của cuộc thi. 6 ca sĩ đã thực sự cháy hết mình để mang lại cho Giám khảo và khán giả những phần biểu diễn ấn tượng nhất.

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 2
Mở màn đêm thi, với chất giọng máu lửa và đầy nội lực Khánh Linh đưa khán giả vào câu chuyện nổi tiếng về sự tích “Hòn vọng phu” cùng với những chia sẻ về thân phận người dân, nhất là người phụ nữ thời chinh chiến, can qua.
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 3
Tiếp đến là cô nàng cá viên chiên - Võ Hạ Trâm biểu diễn sôi động ca khúc “Walking in the air”. Bài hát này được sáng tác cho bộ phim hoạt hình “The Snowman” (Anh chàng người tuyết), là một ca khúc mang âm hưởng cổ điển, thần tiên, sau này được nhiều nghệ sĩ cổ điển và nhạc rock ghi âm lại.

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 4
Phần thi thứ ba là Kasim Hoàng Vũ, anh đã thể hiện cuồng nhiệt ca khúc “Bohemian Rhapsody”. Đây là ca khúc nổi tiếng bậc nhất trong sự nghiệp của ban nhạc Queen, một tuyệt tác nhạc rock pha trộn hoàn hảo các yếu tố của opera, nhạc cổ điển với phong cách hard rock thịnh hành khi đó. Chủ đề opera rock tuần này giúp Kasim Hoàng Vũ có cơ hội phô diễn hết chất giọng mạnh mẽ đầy nội lực cùng với phong cách biểu diễn máu lửa, tự tin để mang đến sự hào hứng cho giám khảo và khán giả. Không những thế, mẹ của anh là cựu ca sĩ Bích Phương cũng đứng dậy vỗ tay và nhún nhảy theo giai điệu bài hát để cỗ vũ cho phần thi của con trai mình.

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 5
Phần thi tiếp theo là của Hồ Trung Dũng. Với chất giọng ấm ấp, ngọt ngào, anh đã thể hiện sâu lắng và cảm xúc ca khúc “Hallelujah”. Bài hát này là nó vui hay buồn không nằm ở lời ca, mà ở cách trình diễn của nghệ sĩ, mỗi cách thể hiện, theo mỗi thể loại nhạc khác nhau, lại đem tới một cảm xúc, một cách hiểu khác nhau về bài hát này.
Tiếp đến là phần thi của ca sĩ Nathan Lee. Anh lựa chọn và trình diễn 2 ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Queen (Anh), ban nhạc đi đầu của thể loại progressive rock. Nathan Lee gây bất ngờ khi một lần nữa hóa thân vào vai “Ông hoàng Opera” – hình ảnh tạo nên thành công đầu tiên của anh tại “Chinh phục đỉnh cao” từ liveshow 1 – và đạt số điểm cao nhất.

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 6
Gây ấn tượng về ngoại hình, cũng như cách xử lý ca khúc Nathan Lee thuyết phục toàn bộ 4 vị giám khảo, đặc biệt giám khảo khó tính Ngọc Tuyền cũng đã cho anh số điểm khá cao để chứng minh sự hài lòng của chị với sự tiến bộ của Nathan Lee.

Với màn hóa thân thành vua lần này, Nathan Lee một lần nữa có được số điểm cao nhất của đêm thi là 39/40 điểm. Dù khởi đầu anh là một thí sinh có xuất phát điểm không được đào tạo bài bản. nhưng với sự cố gắng không ngừng và sự đầu tư kỹ lưỡng của Nathan Lee có lẽ về mặt kỹ thuật không ai không nhận ra được sự tiến bộ vượt bậc của anh. Nathan Lee chia sẻ thêm rằng để làm tròn vai một ông hoàng Opera cho đêm liveshow máu lửa này, anh đã tích cực tập luyện và giảm 5kg. Với sự thành công đêm nay, đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn để anh tiếp tục cố gắng và nổ lực hơn nữa cho đêm thi tuần tới.

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 7
 
Kết thúc chương trình, Ngọc Anh hát ca khúc aria nổi tiếng nhất từ vở opera “Carmen”. “Habanera” là khúc hát phóng túng của nàng Carmen khi nàng ví tình yêu như con chim nổi loạn, không chấp nhận tù túng. Và nàng chính là con chim như vậy, không cái lồng nào có thể kìm giữ được nàng. Nếu như tuần trước phần biểu diễn của chị không nhận được điểm số cao từ ban Giám khảo thì tuần này, phần thi của chị đã mang lại sự hài lòng cho các vị chuyên môn và chị đã giành được điểm số khá cao. Bên cạnh đó, chị cũng là thí sinh nhận được giải bình chọn cao nhất ở liveshow 5 vừa qua. Đây là động lực rất lớn để cô ca sĩ Hà thành vững tin hơn trong những đêm thi sắp tới.

 
Ngậm ngùi chia tay Hạ Trâm, Trung Dũng - Ảnh 8
Sau các phần thì của 6 ca sĩ thì khán giả vô cũng nghẹt thở hồi hộp chờ đợi kết quả từ MC Thanh Bạch. Có 2 thí sinh dừng chân với cuộc thi và 4 gương mặt giữ tấm vé an toàn bước vào liveshow 7. Kết quả Hồ Trung Dũng và Võ Hạ Trâm có tổng điểm giám khảo và bình chọn thấp nhất do vậy họ đã nói lời chia tay với chương trình trong sự nuối tiếc của khán giả. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần