Ngắm những hiện vật quý về nghề báo tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Kinhtedothi – Những chiếc máy in, máy quay, máy ảnh cũ kỹ… được các thế hệ nhà báo Việt Nam sử dụng trong quá trình tác nghiệp là những hiện vật quý được trưng bày tại Nhà trưng bày Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Công trình tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được khánh thành vào tháng 8/2024. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động hướng tới 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Công trình được xây dựng trên diện tích 859m2 với tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, do Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam làm chủ đầu tư.

Công trình gồm các hạng mục chính: Nhà trưng bày - Bảo tàng thu nhỏ về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, dưới hình thức căn nhà cấp 4 rộng 80m2 xây trên đồi cao, phỏng dựng theo tài liệu ghi chép và một số hình ảnh tư liệu để lại, xưa là nhà tre nứa, nay là nhà khung gỗ, mái lá nhân tạo chống cháy; Nhà sàn - Bảo tàng thu nhỏ trưng bày về báo chí Chiến khu Việt Bắc 1946 -1954, rộng 80m2, phỏng dựng từ ngôi nhà sàn của Tổng bộ Việt Minh, nơi chỉ đạo trực tiếp các hoạt động báo chí kháng chiến và cũng là nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam năm 1950; hội trường trong lòng đồi phục vụ hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác, có sức chứa trên 150 người.
Trong khuôn di tích còn có bức phù điêu với 48 chân dung các thành viên Ban Giám hiệu, giảng viên và học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; quảng trường mini phục vụ tổ chức sự kiện, rộng 200m2…
Tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị chụp ảnh lưu niệm tại bức phù điêu với 48 chân dung các thành viên Ban Giám hiệu, giảng viên và học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phạm Hùng
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đón khá nhiều đoàn đại biểu đến từ các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương trong hành trình “về nguồn”, thăm nơi ra đời của cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của nền báo chí cách mạng nước ta.
Tại khu di tích trưng bày khá nhiều hiện vật quý, ngoài số báo đặc biệt về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; bìa số báo đầu tiên của Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Tiền phong…; văn bản thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, còn có nhiều phương tiện tác nghiệp của các thế hệ nhà báo như máy quay phim, máy ảnh, máy in…
Dưới đây là một số hình ảnh về các hiện vật trưng bày tại khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng:

Nghị định số 227 ngày 8/4/1948 của Bộ Nội vụ cho phép Đoàn báo chí kháng chiến Việt Nam được thành lập và hoạt động.

Nghị định số 232/NV ngày 2/6/1950 của Bộ Nội vụ cho phép Hội những người viết báo Việt Nam thành lập và hoạt động.



Chiếc máy in hiệu Platen Press chứng kiến những thời khắc lịch sử in ấn của báo chí, tài liệu trong giai đoạn kháng chiến.

Chiếc máy in Platen Press do Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang sử dụng để in báo và tài liệu trong giai đoạn 1951 - 1990.



Chiếc máy ảnh Pentax MX được nhà báo Hoàng Thanh Luyện, Báo Lạng Sơn, tác nghiệp tại biên giới phía Bắc những năm 1979 - 1989.






Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là "địa chỉ đỏ" giáo dục về lịch sử, truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngắm Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Kinhtedothi - Cách đây 75 năm (ngày 4/4/1949), giữa núi rừng ATK Việt Bắc, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.