Ngăn chặn 20 đối tượng "trẻ trâu" mang hung khí đi hỗn chiến ở Long Biên

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội nhóm đối tượng mang theo hung khí, vỏ chai thủy tinh hẹn đánh nhau trong đêm ở khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên.

Ngày 6/4, CQĐT Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã củng cố hồ sơ, thực hiện biện pháp tố tụng đối với 9 đối tượng (ở độ tuổi sinh năm từ 2005 đến 2007) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng mang hung khí đi đánh nhau.
Nhóm đối tượng mang hung khí đi đánh nhau.

Theo CQĐT xác định, 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên này là Đỗ Nhất Sinh (SN 2005, trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Minh Quân (SN 2007, trú ở quận Long Biên). Số đối tượng còn lại trú ở quận Long Biên, và huyện Văn Lâm (Hưng Yên). Trong đó, Đàm Minh Quang (SN 2007, có 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, từng bị Công an quận Long Biên xử phạt cảnh cáo).

Cơ quan công an xác định, Đỗ Nhất Sinh và Nguyễn Minh Quân mâu thuẫn cá nhân với đối tượng tên Thắng tài khoản Facebook có tên “ Thắng Trần” (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch).

Ngày 27/3, Sinh lên mạng xã hội Facebook để giải quyết mâu thuẫn với Thắng và hẹn đánh nhau vào lúc 23 giờ cùng ngày tại KĐT Vihomes Riverside, Long Biên. Sau đó, Sinh nói sự việc trên với Quân và Quân đồng ý. Hai kẻ cầm đầu hẹn sẽ “hội quân” ở gần Trung tâm thương mại Aeon vào lúc 21 giờ, để đi đánh nhau với nhóm của Thắng.

Sau đó, hơn 20 đối tượng do Quân và Sinh tụ tập mang theo 48 vỏ chai thủy tinh, 2 con dao dài khoảng 50cm, 2 tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 tuýp sắt mài nhọn đầu, cùng nhiều hung khí khác. Trong khoảng 30 phút, nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo này phóng xe qua nhiều địa bàn, vận tốc có lúc lên đến 70-80 km/giờ. Quá trình di chuyển, chúng lạng lách, đánh võng, bấm còi, quẹt tuýp sắt xuống đường tạo tia lửa, gây bức xúc, hoang mang người dân đi đường.

Dao gắn tuýp sắt và vỏ chai các đối tượng mang theo đi đánh nhau.
Dao gắn tuýp sắt và vỏ chai các đối tượng mang theo đi đánh nhau.

Công an phường Phúc Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng đã triển khai đội hình chặn giữ. Ngay trong đêm 27 đến ngày 28/3, lần lượt 9 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên gây rối đã bị bắt, đầu thú, và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Công an phường Phúc Đồng cùng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên thu giữ tang vật gồm 5 chiếc xe máy, 3 tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 thanh kim loại dạng ống mài nhọn đầu, 6 vỏ chai thủy tinh.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ những đối tượng liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần