Ngăn chặn lợi dụng Luật Đặc khu để xuyên tạc, kích động, gây rối

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đề nghị lùi thời gian thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 và chỉnh lý Dự án Luật đã tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội. Khẳng định, đây là một quyết định kịp thời, hợp lòng dân, thể hiện trách nhiệm, tinh thần dân chủ, cầu thị của Chính phủ và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.

Việc nghiên cứu, thảo luận và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, của đại biểu, chuyên gia khi xây dựng chính sách là việc làm bình thường, nhằm đảm bảo tính hiệu quả tối đa của chính sách, khi đưa vào thực hiện sẽ phát huy ngay tác dụng. Đối với dự án luật đang được nghiên cứu xây dựng, việc có các ý kiến đa chiều của dư luận cũng là chuyện bình thường, cần có sự tiếp thu, chỉnh lý và giải trình phù hợp để luật đi vào cuộc sống khi được ban hành.

Trước băn khoăn của dư luận, chỉ trong vài ngày qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã hai lần trao đổi với báo giới về một số vấn đề được quan tâm trong Dự Luật và khẳng định Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để có điều chỉnh phù hợp với tình hình. Thủ tướng đã nói: “Khi đưa ra dự án Luật thì có nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân, trí thức, bà con Việt kiều với khí thế hết sức sôi nổi. Chúng ta phải tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh Luật, đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh nhưng phát triển bền vững, đảm bảo độc lập chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước”.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, trên mạng xã hội, cùng với những ý kiến tâm huyết, xây dựng, đóng góp vì sự phồn vinh, phát triển của đất nước, thì cũng không ít ý kiến lợi dụng “lòng yêu nước”, để kích động, lôi kéo người dân xuống đường, tụ tập đông người, hô hoán, thậm chí manh động tấn công lực lượng chức năng thực thi công vụ… gây mất trật tự an ninh nơi công cộng… Việc một bộ phận người dân với chiêu bài “biểu tình ôn hòa” để phản đối thông qua Dự án Luật Đặc khu đã tụ tập đông người tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến một Việt Nam đại đoàn kết, hòa bình và phát triển. Đặc biệt, tại Nha Trang (Khánh Hoà), Phan Rí (Bình Thuận) nhiều người dân quá khích đã phá phách trụ sở chính quyền, gây ách tắc giao thông, tấn công lực lượng cảnh sát... khiến một số chiến sĩ bị thương...

Trước tình trạng này, trên các diễn đàn xã hội, trong và ngoài nước, các giới đã lên tiếng phản đổi những hành động quá khích và kêu gọi người dân bình tĩnh trước những thông tin kích động nhằm làm gây mất trật tự xã hội. Hãy bình tĩnh đừng mắc mưu các thế lực phản động, thù địch. Người yêu nước chân chính luôn biết nhận định đúng sai, luôn có lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì sự phát triển bền vững của đất nước.

“Tôi mong rằng, người dân hãy bình tĩnh, tin rằng Chính phủ có những quyết sách, đặc biệt là Quốc hội sẽ cân nhắc để hài hòa giữa phát triển kinh tế, an ninh xã hội và điều bất di bất dịch không bao giờ thay đổi là vấn đề an ninh, độc lập chủ quyền của dân tộc ta. Bà con cần bình tĩnh, tránh nghe những lời xúi giục tiêu cực làm dao động tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là lòng tin đối với Đảng, Chính phủ, Nhà nước”- đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) nói.

Trên thực tế, một bộ phận người dân đang bị kích động, bị kẻ xấu lợi dụng “góp ý, phản đối luật đặc khu” nhằm gây rối an ninh trật tự, hoàn toàn không có lợi cho đất nước, cho chính người dân. Bình tĩnh lại, người dân hoàn toàn có thể thấy rằng, qua thông tin đại chúng công khai, minh bạch, ở các kỳ họp Quốc hội, hay những hội nghị Trung ương bàn thảo nội dung quan trọng, các đại biểu đều thẳng thắn góp ý kiến, nói những cái cần nói, đưa ra quyết định hợp lòng dân, và việc dừng thông qua dự luật đặc khu đã biểu thị cho tinh thần đó.

Đây không phải lần đầu chiêu trò “lợi dụng lòng yêu nước”, kích động tụ tập biểu tình, chống đối chính quyền, gây rối an ninh trật tự… được những kẻ cơ hội chính trị thực hiện nhằm chống phá Nhà nước. Nhiều âm mưu đen tối đã bị lực lượng chức năng “lật mặt nạ”, nhiều vụ án đã được xử công khai, nghiêm minh, những kẻ phá hoại, gây rối đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần tỉnh táo, lắng nghe nhiều chiều, chọn lọc thông tin, tránh nghe những lời xúi giục tiêu cực, làm ảnh hưởng không tốt đến công việc, cuộc sống. Đặc biệt, Nhân dân nên giữ vững lòng tin với Đảng, Nhà nước, sẽ làm việc công khai, minh bạch, kiến tạo, đáp ứng được yêu cầu cần thiết cho sự phát triển của đất nước và nguyện vọng của Nhân dân.