Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngăn chặn “từ sớm, từ xa” các hành vi bạo lực gia đình

Kinhtedothi – Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tổ về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thay đổi nhận thức về các hành vi bạo lực trong gia đình

Thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tại tổ ĐB Quốc hội TP Hà Nội, đại biểu Phạm Đức Ấn cho rằng, dù Luật có hiệu lực hơn 10 năm nay, nhưng bạo lực gia đình là vấn đề nhức nhối.

Tổ ĐB Quốc hội TP Hà Nội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là thay đổi nhận thức về các hành vi bạo lực trong gia đình. Bởi tâm lý tôi có con thì yêu cho roi cho vọt nên nhiều người chưa chắc đã nhận thức được các hành vi thế nào là bạo lực”, ĐB Phạm Đức Ấn nói. Do vậy. Theo ĐB, cần tuyên truyền để người dân nhận thức được các hành vi bạo lực gia đình.

ĐB Phạm Đức Ấn cũng nhấn mạnh, nếu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được thực thi tốt sẽ giảm được đáng kể hành vi bạo lực trong gia đình, đồng thời hành vi bạo lực trong xã hội, bạo lực học đường cũng giảm theo.

ĐB Phạm Đức Ấn thảo luận tại tổ ĐB Quốc hội TP Hà Nội

Cùng vấn đề trên, đại biểu Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội) cũng đánh giá, bạo lực trong gia đình có chiều hướng gia tăng, tính chất nhiều vụ việc rất nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo ông Cừ là do tác động của cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội (nghiện rượu, cờ bạc, ma túy) và các biện pháp răn đe cũng chưa đủ nghiêm khắc.

Theo ĐB Trương Xuân Cừ, cần phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn “từ sớm, từ xa” các hành vi bạo lực gia đình. “Hơn ai hết, tổ trưởng dân phố, bí thư địa bàn phải là người nắm được các cặp đôi nào hay “chí chéo” nhau, em nhỏ nào có nguy cơ bị bạo lực gia đình. Do vậy, cần có giải pháp để chính quyền cơ sở có trách nhiệm hơn trong vấn đề này”, ĐB kiến nghị.

ĐB Trương Xuân Cừ thảo luận tại tổ ĐB Quốc hội TP Hà Nội

Phát biểu tại đoàn Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chung nhận định bạo lực gia đình ngày càng tăng, với các hành vi phức tạp hơn trước. Do vậy, theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cần phải bổ sung thêm các hành vi bạo lực mới vào trong luật để có biện pháp xử lý.

“Thực tế có rất nhiều hành vi bạo lực gia đình như bố mẹ giam cầm con cái, thậm chí con cái giam cầm bố mẹ. Hoặc có trường hợp báo chí đưa, vợ chồng mâu thuẫn, nhưng con cái liên quan gì mà lại bị bế đi tự tử cùng. Tôi rất đau lòng khi tiếp nhận các thông tin đó, nhưng trong luật lại không thấy đề cập”, ĐB Thích Bảo Nghiêm nêu băn khoăn.

ĐB Thích Bảo Nghiêm thảo luận

Hạn chế tình trạng dân chủ hình thức

Thảo luận về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tại tổ ĐB Quốc hội TP Hà Nội, ĐB Tạ Đình Thi nhất trí với các báo cáo được trình bày tại Quốc hội lần này, song cần có thêm ý kiến để dự thảo luận được đi vào cuộc sống. Trong đó, việc thực hành dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là nơi đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống.

Theo ĐB, trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, cần rà soát, đánh giá kỹ hơn các quy định của dự thảo luận để tránh chồng chéo trong các văn bản luật liên quan. ĐB cho rằng, cần phát huy hơn nữa các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể khác trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, song trong các báo cáo trình Quốc hội chưa làm rõ vấn đề này.

ĐB Tạ Đình Thi thảo luận 

“Thực tế hiện nay nhiều cơ quan thực hiện hội nghị cán bộ, công nhân viên chức còn mang tính hình thức. Hoặc nhiều cơ quan ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng thực tế việc triển khai chưa thực sự hiệu quả. Đây là những vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở sở các đơn vị, doanh nghiệp hiện nay” – đại biểu nêu quan điểm.

ĐB Nguyễn Phi Thường cho rằng, cần quy định rõ vai trò cũng như trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, công đoàn trong việc thực hiện dân chủ cơ sở. Bởi đây là lực lượng nòng cốt để nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

ĐB Nguyễn Phi Thường thảo luận

Đồng thời, đại biểu cũng kiến nghị sổ sung thêm điều khoản quy định rõ trách nhiệm giải trình, tiếp thu của người sử dụng lao động với các kiến nghị của người lao động; kiểm điểm trách nhiệm cũng như đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu để hạn chế tình trạng dân chủ hình thức.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

17 Dec, 12:27 PM

Kinhtedothi - Sáng 17/12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, pháp lý và xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Bảo đảm mỗi nhà trường phải là một vùng an toàn

Bảo đảm mỗi nhà trường phải là một vùng an toàn

17 Dec, 11:43 AM

Kinhtedothi - Để xây dựng hệ sinh thái giáo dục an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi, ngành giáo dục Thủ đô triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm mỗi nhà trường phải là một vùng an toàn. Các trường học thiết lập tổ tư vấn tâm lý, công tác xã hội, đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, đánh giá về tình trạng bạo lực học đường...

Trao vai trò, mở cơ chế để thanh niên trở thành công dân số Thủ đô

Trao vai trò, mở cơ chế để thanh niên trở thành công dân số Thủ đô

17 Dec, 11:24 AM

Kinhtedothi - Từ đào tạo nhân lực số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến thí điểm mô hình thực tập công vụ, tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội với thanh niên năm 2025, đã làm rõ các giải pháp trọng tâm nhằm trao cho thanh niên vai trò thực chất trong chuyển đổi số, đưa lực lượng trẻ trở thành nhân tố dẫn dắt chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ