Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngân hàng Agribank là bị hại trong việc mất tài sản thế chấp?

Kinhtedothi - Ngày 27/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục bước sang ngày xét xử thứ 4 vụ “đại...
Kinhtedothi - Ngày 27/10, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục bước sang ngày xét xử thứ 4 vụ “đại án” tham nhũng gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh 6 (Agribank CN 6).

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Đăng Trung - nguyên Giám đốc Agribank CN 6 khai nhận, nguồn khách hàng vay tiền của ngân hàng là do cấp trên giới thiệu nên cán bộ chi nhánh không biết nhiều về năng lực cũng như trình độ của khách hàng. Còn đối với dòng tiền giải ngân của các chi nhánh, trong đó có Agribank CN 6 được trụ sở chính quản lý rất chặt chẽ. Bị cáo Trung cho rằng, ngân hàng Agribank CN 6 chỉ là bị hại trong việc mất 23 tài sản thế chấp.

Bị cáo Trung cũng cho biết, theo quy định, sau khi cho mượn lại tài sản thế chấp thì cán bộ tín dụng phải đi kèm để giám sát quá trình và thời gian làm thủ tục chuyển tên chủ sở hữu. Vì vậy, cùng lúc với việc phê duyệt quyết định cho mượn lại tài sản thế chấp, Trung cũng đã đề nghị cán bộ tín dụng đi cùng khách hàng nhằm đảm bảo thu hồi lại tài sản thế chấp. Tuy nhiên, cấp dưới của Trung đã không làm theo chỉ đạo này và dẫn đến hậu quả như hôm nay.

Khi phát hiện mất 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp tại ngân hàng, Trung có đến gặp ôngTrầm Bê (khi đó là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Phương Nam) để cùng tìm cách giải quyết. Sau đó, Agribank CN 6 đã tiến hành khởi kiện vụ việc này ra tòa kinh tế nhưng do giấy tờ thế chấp không được công chứng nên tòa án đã không thụ lý vụ việc.

Trong khi đó, thuộc cấp của Trung là bị cáo Hồ Văn Long - nguyên Trưởng Phòng Tín dụng của Agribank CN 6 thừa nhận, khi phát hiện tài sản thế chấp bị mất, Long lo sợ bịkiểm điểmnên đã không kịp thời báo sự việc. Sau khi Công ty Đông Phương rút vốn khỏi dự án liên doanh xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ và không có đơn vị nhà nước nào tham gia quản lý diện tích 17.000m2đất ở địa chỉ trên thì ông Trầm Bê đã bán dự án cho Công ty Thảo Loan với giá 800 tỷ đồng…

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ