Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngân hàng lớn Hy Lạp sẽ xóa nợ cho khách hàng nghèo khó nhất

Kinhtedothi - Ngân hàng Piraeus, một trong những ngân hàng lớn nhất Hy Lạp, sẽ thực hiện xóa nợ...
Kinhtedothi - Ngân hàng Piraeus, một trong những ngân hàng lớn nhất Hy Lạp, sẽ thực hiện xóa nợ hoặc tái cơ cấu nợ đối với khách hàng có các khoản nợ lên tới 20.000 euro (tương đương 21.600 USD), trong một động thái nhằm giảm bớt gánh nặng cho những người đang phải sống trong tình cảnh nghèo đói.

Theo đó, các khoản nợ thẻ tín dụng cùng các khoản vay lên tới 20.000 euro của khách hàng sẽ được “xí xóa” hoàn toàn. Việc thanh toán những khoản nợ được thế chấp cũng sẽ tạm đóng băng và lãi suất đi kèm về 0. Tuy nhiên, để được xóa nợ, các khách hàng cần phải đăng ký tham gia vào chương trình phúc lợi mới của Chính phủ Hy Lạp.

 
Chi nhánh ngân hàng Piraeus ở thủ đô Athens. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chi nhánh ngân hàng Piraeus ở thủ đô Athens. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tháng 3/2015, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật an sinh xã hội mới nhằm trợ giúp những người nghèo nhất đất nước, bất chấp sức ép ngăn cản từ phía Liên minh châu Âu (EU). Với dự luật này, những hộ gia đình nghèo đói sẽ được hỗ trợ về mặt nhà ở và được trợ giá lương thực. Đây cũng là cam kết mà Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đưa ra trong chiến dịch tranh cử hồi tháng Một vừa qua.

Kinh tế Hy Lạp đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" với hệ thống ngân hàng rất “khát tiền” sau làn sóng rút tiền ồ ạt khoảng 25 tỷ euro trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến cuối tháng 2/2015. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không còn chấp nhận trái phiếu chính phủ của nước này như tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Kể từ năm 2010, Athens đã được các chủ nợ quốc tế - gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu (EC) - dành cho hai gói cứu trợ trị giá lên đến 240 tỷ euro. Nhưng đổi lại, Athens phải tuân thủ các chính sách “thắt lưng buộc bụng” do IMF và EU áp đặt - điều được cho là đã gây ra “cuộc khủng hoảng nhân đạo” tại nước này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ