Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngân hàng Nam Á thay chủ tịch

Kinhtedothi - Thông tin ông Nguyễn Quốc Toàn thay bà Nguyễn Thị Xuân Loan làm Chủ tịch Ngân hàng Nam Á được công bố tại Đại hội cổ đông thường niên sáng nay.
Ngoài bà Loan, tại đại hội sáng nay còn có 2 thành viên Hội đồng quản trị khác từ nhiệm gồm ông Huỳnh Thanh Chung (Phó Chủ tịch NamA Bank); ông Trần Anh Tuấn (Thành viên HĐQT).

Sau khi 3 thành viên trên từ nhiệm, ngân hàng xin ý kiến cổ đông bầu bổ sung thêm 2 thành viên hội đồng quản trị mới thay thế là ông Nguyễn Quốc Toàn và ông Trần Ngô Phúc Vũ (Tổng giám đốc).
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan.
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan.
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan là nữ chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất tại Việt Nam. Bà sinh năm 1974, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của NamA Bank khi mới 37 tuổi. Bà từng đảm trách chức Chủ tịch của Công ty TNHH Sơn Hải và Phó chủ tịch Công ty địa ốc Hòa Bình.

Ông Nguyễn Quốc Toàn (anh trai bà Loan), hiện là Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàn Cầu kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang; Tổng giám đốc Công ty Hoàn Cầu Khánh Hòa; Chủ tịch HĐQT Công ty thương mại Hoàn Cầu và Thành viên Hội đồng Công ty cổ phần Sài Gòn Nhà Đất. Ông Toàn sinh năm 1970, là cổ đông đang giữ hơn 15 triệu cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
Ông Nguyễn Quốc Toàn, Tân Chủ tịch NamA Bank.
Ông Nguyễn Quốc Toàn, tân Chủ tịch NamA Bank.
Tại đại hội, ban lãnh đạo NamA Bank cho biết, năm 2013 nhà băng đạt lợi nhuận trước thuế 183 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 13.405 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cuối 2012, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,48% trong tổng dư nợ tín dụng.

Mục tiêu 2014, Ngân hàng Nam Á sẽ nâng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng. Tỷ lệ ROA dự kiến mức 1%, ROE là 6%, cổ tức dự kiến 7%, huy động vốn tăng 31,3%; tín dụng tăng 26%...

Trước những thắc mắc của cổ đông về hướng phát triển trong thời gian tới, liệu có tính đến kế hoạch sáp nhập, lãnh đạo NamA Bank cho biết nhà băng này sẽ tự tái cấu trúc để phát triển chứ không chủ trương sáp nhập.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm

08 Feb, 08:38 AM

Kinhtedothi- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2026 (bao gồm kế hoạch Thủ tướng giao, phần địa phương giao tăng và vốn kéo dài) lên tới 1,08 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao, đầu tư công tiếp tục được kỳ vọng là “đầu kéo” của nền kinh tế. Chính phủ quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ