Ngân sách mất khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm vì thuốc lá lậu

Văn Thân (VP TP.HCM)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/10, Báo Công an Nhân dân, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức chương trình an toàn, hiệu quả chống buôn lậu thuốc lá trên các địa bàn trọng điểm phía Nam…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá thực trạng buôn lậu tại các tỉnh phía Nam, phân tích những bất cập về nhân sự, quy định pháp luật đối với công tác chống thuốc lá điếu ngoại nhập.

 Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Qua đó, các đại biểu kiến nghị một số giải pháp ngăn chặn, xử lý buôn lậu thuốc lá thời gian qua và sắp tới. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Công an, Hải Quan, Quản lý thị trường có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống buôn lậu.

Ở một số địa bàn trọng điểm phía Nam như: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang tình trạng buôn lậu thuốc lá đang diễn biến phức tạp, với số lượng, chủng loại ngày càng tăng, gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế.
Cụ thể, các đối tượng chủ yếu buôn lậu các loại thuốc lá nhãn hiệu Hero, Jet (giá khoảng 14.000 - 18.000 đồng/bao). Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu cũng “tải về” những loại thuốc lá giá rẻ, chất lượng kém như: League, Luxury, Cambo, Ram, Rainson (giá từ 2.700 - 4.000 đồng/bao); Mine, Gem (4.000 đồng), Golden Deer (5.000 đồng/bao), Elephant (5.500 đồng,bao). Trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 4.300 vụ, khởi tố hình sự 56 vụ, bắt giữ 79 đối tượng, xử phạt hành chính 750 trường hợp, tịch thu trên 4.800.000 gói thuốc 1 lá ngoại.
Năm 2012, ngành thuế thất thu khoảng 6.500 tỷ đồng. Đến năm 2013, số tiền thất thu là 6.700 tỷ đồng. Từ 2014 - nay, số tiền mất khoảng 10.000 tỷ đồng/năm. Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, thuốc lá lậu đã lấy đi trên 20% thị phần trong nước, gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, mất sản lượng nguyên liệu 18.000 tấn/năm, làm mất 5 triệu công lao động/năm của nông dân, mất việc làm của 600.000 công nhân lao động/năm…