Ngân sách thu 100 đồng nhưng chi 82 đồng và trả nợ 16 đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi thường xuyên đang là khoản chi lớn nhất khi chiếm tới 70% tổng chi ngân sách.

Theo báo cáo về Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2016 của Bộ Tài chính vừa công bố, bội chi NSNN đang là 53.600 tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm. Trong đó, các khoản chi lớn vẫn dành cho chi thường xuyên và trả nợ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cụ thể, tổng chi NSNN tính đến hết tháng 4/2016 là hơn 370.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển chỉ đạt hơn 57.000 tỷ đồng, riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã chiếm phần lớn, lên đến hơn 56.500 tỷ đồng.

Còn đối với chi thường xuyên, dành cho sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, số tiền đã lên tới hơn 261.000 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, khoản chi dành cho trả nợ và viện trợ lên tới gần 52.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.

Ở chiều ngược lại, tổng thu NSNN tính đến hết tháng 4/2016 là hơn 317.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó thu nội địa chiếm gần 265.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô 13.000 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 39.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý, nguồn thu từ xuất nhập khẩu đã giảm gần 16% và dầu thô giảm đến hơn 37%.

Như vậy có thể thấy, hiện tại, nếu NSNN thu được 100 đồng, thì sẽ dùng 82 đồng để chi thường xuyên và trả nợ tới 16 đồng.