Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngân vang lời ca, hòa cùng điệu múa "vì hòa bình"

Kinhtedothi - Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị 2019 đã diễn ra hôm nay, nhằm kỷ niệm 20 năm Hà Nội nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" từ UNESCO.

Với chủ đề “Âm vang thành phố vì hòa bình”, Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2019 do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra chiều 26/10  nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO thế giới công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, đã diễn ra với 35 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm nét văn hóa của các quốc gia.

Phát biểu khai mạc Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị năm 20196, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khẳng định, Liên hoan được tổ chức để tôn vinh và lan tỏa các giá trị về hòa bình, về tình hữu nghị, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; đồng thời giới thiệu với người dân Thủ đô về văn hóa các nước bạn, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

 Liên hoan gồm nhiều tiết mục xuất sắc ca ngợi đất nước, con người Việt Nam

Tham gia liên hoan gồm các tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ các hội hữu nghị, tổ chức thành viên, các đại sứ quán, các trường quốc tế và trường song ngữ tại Hà Nội. Nhiều bài hát, điệu múa ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước, con người và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt là những bài hát về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình. Trong số đó, một số tiết mục xuất sắc, gây ấn tượng với ban giám khảo và đông đảo người dự liên hoan, như: “Xuân về trên đất Thăng Long” của Hội hữu nghị Việt - Trung thành phố Hà Nội; múa “Nana Wile” của Đại sứ quán Sri Lanka; “Thành phố tôi yêu” của Hội Quốc tế ngữ…

Liên hoan Giai điệu hòa bình hữu nghị là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật dành cho các nghệ sỹ không chuyên là hội viên thuộc các hội hữu nghị, tổ chức thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, các đại sứ quán, trường quốc tế, trường song ngữ tại Hà Nội.

Ban Giám khảo đã trao giải Đặc biệt cho tiết mục: “Xuân về trên đất Thăng Long” của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội. Hai giải Nhất được trao cho tiết mục “Người Hà Nội” của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội và tiết mục “Rạng ngời hào khí Thăng Long” của Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Ban giám khảo cũng trao 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc trong liên hoan.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ