Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất bệnh viện

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn phản ánh của công dân tại Khu tập thể (KTT) Bệnh viện (BV) Đa khoa Đông Anh về việc có hộ dân ngang nhiên chiếm dụng đất của BV để xây nhà cao tầng.
Điều đáng nói, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh và nhiều lần lập biên bản, ra quyết định đình chỉ nhưng đến nay, công trình vẫn được hoàn thiện.

Theo phản ánh, KTT thuộc tổ dân phố số 1, thị trấn Đông Anh, nguyên là khu nhà được BV cho mượn làm chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Đến năm 2010, BV đã tiến hành bàn giao nhà ở KTT sang Sở Xây dựng Hà Nội quản lý để cho thuê và bán nhà theo Nghị định 61. Những hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ bắt buộc phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để được mua nhà. Tuy nhiên, đầu tháng 9/2014, hộ gia đình bà Chu Thị Huệ (chưa đủ điều kiện nên chưa được bàn giao nhà) đã ngang nhiên chiếm dụng đất, phá nhà ở cũ của KTT để xây dựng trái phép nhà kiên cố trên diện tích đất công do BV quản lý. Theo quan sát, công trình xây dựng trái phép cao 3 tầng, hiện đang được gấp rút hoàn thiện phần mái...

 
Công trình xây dựng trái phép tại Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Công trình xây dựng trái phép tại Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Ông Ngô Văn Huy - Giám đốc BV Đa khoa Đông Anh cho biết: KTT BV được xây dựng từ năm 1965, với mục đích tạo điều kiện ăn ở cho CBCNV trong BV. Đến nay, KTT có 54 hộ sinh sống, trong số này có 34 hộ sinh sống ổn định từ trước tháng 10/1993 và đủ điều kiện mua nhà theo Nghị định 61. Còn lại 20 hộ chưa đủ điều kiện vì chủ yếu là cho con cái ở nhưng không liên tục, có nhiều nhà đóng cửa bỏ không… Riêng trường hợp của nhà bà Chu Thị Huệ, từ cuối năm 1997 được BV bố trí ở tạm 2 gian nhà bếp tại KTT (diện tích 21,8m2), đến nay hộ bà Huệ đã lấn chiếm tổng diện tích lên đến 65,55m2. Đầu tháng 9/2014, gia đình bà Huệ tự ý phá dỡ nhà tập thể BV và xây dựng không phép. Ngày 19/9, BV có nhận được phản ánh của các hộ sinh sống trong KTT về việc bà Chu Thị Huệ xây dựng trái phép. Tiếp đó vào các ngày 25, 30/9, BV tiếp tục có công văn gửi Chủ tịch UBND thị trấn, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đề nghị xử lý cưỡng chế công trình xây dựng trái phép gây bức xúc trong khu dân cư. Điều khó hiểu là lực lượng chức năng của UBND thị trấn Đông Anh xuống lập biên bản, kiểm tra nhưng không xử lý theo quy định khiến công trình tiếp tục “mọc lên”.

Với cách xử lý của chính quyền nêu trên, người dân khu vực đã không khỏi bức xúc. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng UBND thị trấn Đông Anh chỉ xử lý vi phạm TTXD trên "giấy" và phía sau vụ việc này có dấu hiệu tiêu cực? Đề nghị UBND huyện Đông Anh cùng phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc, tránh tiền lệ xấu trong khu dân cư.

Trong quá trình tìm hiểu, điều tra về vụ việc nói trên, phóng viên còn phát hiện thêm nhiều công trình vi phạm TTXD đô thị tại tổ 1, thị trấn Đông Anh.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ