80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành công nghiệp âm nhạc đối mặt với tỷ lệ tự tử cao

Kinhtedothi - Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng ngành công nghiệp âm nhạc có tỷ lệ tự tử cao đáng báo động, phản ánh môi trường làm việc đầy rủi ro và căng thẳng.

Ngành công nghiệp âm nhạc đang chứng kiến thực trạng đáng báo động: tỷ lệ tự tử của nghệ sĩ cao hơn nhiều so với mức trung bình của các ngành nghề khác.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra những áp lực đặc thù trong ngành – từ lịch trình làm việc căng thẳng, thu nhập bấp bênh đến tình trạng cô lập trong ngành nghề – đang khiến các nhạc sĩ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần.

Bức tranh đáng lo ngại về tỷ lệ tự tử trong ngành âm nhạc

Theo nghiên cứu do Tiến sĩ George Musgrave (Goldsmiths, Đại học London) và Tiến sĩ Dorian Lamis (Đại học Emory, Mỹ) thực hiện, các nhạc sĩ tại Anh có tỷ lệ tự tử cao thứ tư trong các nhóm nghề nghiệp, chỉ đứng sau công nhân xây dựng, thợ hoàn thiện công trình và nông dân. Tại Mỹ, các nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí, thể thao và truyền thông cũng nằm trong nhóm có nguy cơ tự tử cao nhất.

Ngành công nghiệp âm nhạc đang đối mặt với nguy cơ tự tử cao. Ảnh: upslash

Đặc biệt, tỷ lệ tự tử của nữ nghệ sĩ ở Anh cao hơn 69% so với mức trung bình của nữ giới nói chung, trong khi con số này ở nam giới cao hơn 20%. Ở Mỹ, tỷ lệ này trong nhóm nghệ sĩ nam cao thứ ba, lên tới 138,7 trên 100.000 người – gần gấp 10 lần mức trung bình quốc gia.

Xem thêm: Hàn Quốc quyết đối mặt vấn nạn tự tử

Tiến sĩ Musgrave nhấn mạnh: “Ngành công nghiệp âm nhạc là một môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không có lĩnh vực nào khác phải đối mặt với mức độ tổn thất nhân mạng đáng báo động như thế, và chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận điều này.”

Theo khảo sát năm 2023 của Hiệp hội Nhạc sĩ Anh (MU) và tổ chức từ thiện Help Musicians, cứ 10 nhạc sĩ thì có 3 người từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Giải pháp và hướng đi cho ngành công nghiệp âm nhạc

Trước thực trạng đáng lo ngại này, một số tổ chức đã bắt đầu triển khai các biện pháp hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho nghệ sĩ. Help Musicians đã thành lập chương trình Music Minds Matter, cung cấp dịch vụ tư vấn 24/7 nhằm hỗ trợ kịp thời cho những người trong ngành.

Các hãng thu âm lớn như: Sony, Warner Music và Universal Music cũng đã có những động thái tích cực, trong đó Sony thậm chí đã bổ nhiệm Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thần cho nghệ sĩ vào năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cần có thêm nhiều hành động quyết liệt hơn, chẳng hạn như áp dụng  “zero suicide framework” (khung chương trình không tự tử) – một chiến lược đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ tự tử.

Tiến sĩ Musgrave nhấn mạnh: “Hãy thử tưởng tượng một ngành công nghiệp nơi tỷ lệ tự tử cao đến mức đáng báo động nhưng lại thiếu các biện pháp đối phó rõ ràng. Chúng ta không thể tiếp tục bỏ qua thực tế này.”

Kim Sae Ron và những ngôi sao Hàn Quốc tự tử vì áp lực nặng nề

Kim Sae Ron và những ngôi sao Hàn Quốc tự tử vì áp lực nặng nề

Hàn Quốc quyết đối mặt vấn nạn tự tử

Hàn Quốc quyết đối mặt vấn nạn tự tử

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quốc tế dồn dập phản đối sau vụ Israel không kích Hamas tại Qatar

Quốc tế dồn dập phản đối sau vụ Israel không kích Hamas tại Qatar

10 Sep, 01:36 PM

Kinhtedothi - Cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas đang họp tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 9/9 đã tạo ra cơn địa chấn ngoại giao, vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nước Ả Rập, Liên hợp quốc, châu Âu cũng như các đồng minh phương Tây của Tel Aviv.

Điểm tin: Ukraine kêu gọi khẩn đối phó các cuộc tập kích của Nga || Người Hàn Quốc cảm thấy bị “phản bội” sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân

Điểm tin: Ukraine kêu gọi khẩn đối phó các cuộc tập kích của Nga || Người Hàn Quốc cảm thấy bị “phản bội” sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân

10 Sep, 12:42 PM

Kinhtedothi - Ukraine kêu gọi khẩn đối phó các cuộc tập kích của Nga, Người Hàn Quốc cảm thấy bị “phản bội” sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân; Philippines hoãn mua tiêm kích F-16 của Mỹ vì một lý do; Tổng thống Mỹ xoa dịu Qatar sau vụ tấn công của Israel; Balan đóng cửa biên giới với Belarus do tập trận chung với Nga; Thủ lợn xuất hiện ở các nhà thờ Hồi giáo...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ