Ngành công nghiệp ôtô đạt tăng trưởng ấn tượng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành công nghiệp xe hơi của Mexico đang có dấu hiệu khởi sắc khi sản lượng xe và số xe xuất khẩu không ngừng tăng trưởng hết sức ấn tượng.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo công bố ngày 6/3 của Hiệp hội Công nghiệp xe hơi Mexico (AMIA) cho biết trong tháng 2/2014, sản lượng xe hơi của nền kinh tế đứng thứ hai ở Mỹ Latinh này đạt hơn 248.000 chiếc, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và là con số cao nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, xuất khẩu đạt hơn 197.500 xe, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: www.concordmonitor.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: www.concordmonitor.com)
Theo AMIA, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh là hai khu vực nhập nhiều xe sản xuất tại Mexico nhất, với mức tăng trưởng trong tháng vừa qua tương ứng 12,4% và 6,6%. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu xe hơi hàng đầu của Mexico, chiếm tới 72,3%; tiếp đến là Canada 10% và Brazil 3,6%.

Tính cả hai tháng đầu năm nay, Mexico xuất xưởng gần 497.500 xe các lọai, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2013, thời điểm được coi là đỉnh điểm của ngành chế tạo xe hơi của nước này.

Về xuất khẩu, con số này là gần 375.500 xe, tăng 6,1% so với hai tháng đầu năm 2013.

Nhận xét về kết quả khả quan trên, Chủ tịch AMIA Eduardo Solís cho rằng đây là những tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng năm 2014 sẽ là năm phá vỡ kỷ lục của giai đoạn đỉnh điểm cách đây hai năm, khi có tới 2,9 triệu xe được xuất xưởng và 80% trong số này được xuất khẩu, mang về doanh thu 34,5 tỷ USD cho nền kinh tế Mexico.

Công nghiệp chế tạo xe hơi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đối với sự phát triển kinh tế của Mexico, đóng góp tới gần 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trung bình mỗi năm, nước này sản xuất 2,8 triệu xe, tiêu thụ nội địa khoảng 950.000 xe, tạo ra 530.000 việc làm trực tiếp.

Hiện Mexico đứng thứ tám trên thế giới về sản lượng xe hơi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần