Ngành Giáo dục Ba Đình luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục Thủ đô

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 18/11, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022), tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT quận Ba Đình năm 2022.

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND quận Ba Đình chúc mừng ngành GD&ĐT quận Ba Đình nhân Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND quận Ba Đình chúc mừng ngành GD&ĐT quận Ba Đình nhân Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến khẳng định: Hình thành và phát triển cùng với những dấu mốc lịch sử của quận Ba Đình, ngành GD&ĐT quận cùng các thế hệ nhà giáo đã không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, cống hiến vì những thế hệ học trò. Sự lao động miệt mài của các thế hệ nhà giáo đã và đang góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của quận có những bước tiến mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua cho 5 tập thế xuất sắc
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua cho 5 tập thế xuất sắc

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm gần đây, ngành GD&ĐT quận Ba Đình luôn thuộc tốp đầu của TP về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Năm học 2020-2021, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Giáo dục quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng vị trí thứ 6/30 quận, huyện, thị, xã (tăng 6 bậc thi đua so với năm học trước).

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục quận Ba Đình tiếp tục nâng thứ hạng đạt 13/13 chỉ tiêu lĩnh vực thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội xếp loại Xuất sắc, tăng lên vị trí xếp loại lên thứ 3/30 quận, huyện, thị, xã (tăng 3 bậc thi đua và tăng 4 lĩnh vực công tác xếp loại Xuất sắc so với năm học trước). Kết quả thi Học sinh giỏi TP xếp thứ 3/30 quận, huyện của TP (tăng 5 bậc), kết quả thi vào lớp 10 THPT trong nhóm 5 quận huyện dẫn đầu TP; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 40/49 trường, chiếm tỉ lệ 82%, xếp thứ 5/30 quận, huyện, thị xã, tăng 24 bậc so với đầu nhiệm kỳ; công tác chuyển đổi số, công tác cán bộ, nâng chuẩn đào tạo,... đều được các cấp, các ngành của quận quan tâm.

Ngành GD&ĐT quận luôn chú trọng chăm lo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo mẫu mực, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao ngay từ cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học. Ngân sách đầu tư xây dựng trường học chiếm 50-65% tổng chi đầu tư công hàng năm của UBND quận Ba Đình.

"Những kết quả toàn diện của Ngành GD&ĐT quận Ba Đình trong 40 năm qua là minh chứng rõ nét, ghi nhận và khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực, kiên trì phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức và người lao động của ngành"- Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh.

 

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trao thưởng cho các tập thế xuất sắc
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trao thưởng cho các tập thế xuất sắc

Thay mặt cán bộ, nhân viên, giáo viên ngành GD&ĐT quận Ba Đình, nhà giáo Lê Hoàn Châu, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi bày tỏ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, học tập suốt đời; trở thành nhà giáo dục chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu thực hành, nhà canh tân xã hội. Quan trọng hơn cả là trở thành người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim của các em học sinh.

Chúc mừng những thành tích xuất sắc và kết quả vượt bậc của ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã đạt được thời gian qua, Giám đốc sở GD&ĐT Trần Thế Cương đề nghị, thời gian tới quận Ba Đình tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ:

Ưu tiên tập trung đầu tư phát triển giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý về giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn đầu tư cho giáo dục và đào tạo, tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trong giáo dục; chú trọng giáo dục phẩm chất, văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đi đôi với đào tạo năng lực nhận thức, tư duy đổi mới, sáng tạo cho học sinh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP và Giấy khen của UBND quận Ba Đình.